Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tránh "bệnh" thành tích

Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần thực hiện việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thực chất và thiết thực. Thực tế đã có lúc, có nơi việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai chủ yếu chỉ để đánh bóng hình ảnh của lãnh đạo, lăng xê thành tích của đơn vị,

Đây là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu, tạp chí Cộng sản tại hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức sáng nay (22/8) tại Hà Nội.

Hội thảo do tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức. 

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu, với 12 tham luận được trình bày trong buổi sáng 22/8.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươn Sơn Minh Thắng thừa nhận một thực tế rằng, trong những năm đổi mới vừa qua, do tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở các cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có cả những đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Do vậy, cần phải làm cho việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở thành một nhu cầu văn hóa, tự giác, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tính riêng từ tháng 5/2018 đến tháng 8/2019 đã có hơn 700 tin, bài được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương, hơn 900 tin, bài đăng trên các tạp chí của bộ, ngành về mô hình, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là công việc, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Cần phải nhận thức rõ rằng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hàng ngày. Phương châm thực hiện cần quán triệt là: “Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; Chú trọng việc làm bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân”, ông Sơn Minh Thắng nhấn mạnh.

Bàn về câu chuyện học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu, tạp chí Cộng sản lưu ý: Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần thực hiện noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thực chất và thiết thực, tránh rơi vào "bệnh" hình thức, "bệnh" thành tích hoặc theo kiểu làm cho có phong trào, làm một cách đại khái, qua loa, chiếu lệ.

Bởi trên thực tế, “đã có lúc, có nơi việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ yếu chỉ để đánh bóng hình ảnh của lãnh đạo, lăng xê thành tích của đơn vị, nặng về mệnh lệnh hành chính hoặc theo chỉ thị của cấp trên chứ chưa phải phong trào mang tính tự giác, thiết thực đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng”, PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu thẳng thắn bày tỏ.

Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận hội thảo.

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức nhằm khắc phục những hạn chế, nhược điểm khi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhằm tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Người.

Bình Minh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !