Nghệ An: Tình trạng buôn bán hàng giả, bán hàng online phức tạp, khó quản lí

Theo ông Trần Đăng Ninh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, hay bán hàng online còn nhiều diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Đại biểu Hoàng Nghĩa Hùng bày tỏ băn khoăn khi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng còn diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, và gian lận thương mại tỉnh (Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện nay tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn trên địa bàn còn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, tình trạng các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu qua địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng: như hợp thức hóa hàng nhập lậu bằng hóa đơn bán hàng trực tiếp của các tiểu thương tại các chợ biên giới, chợ đầu mối, quay vòng hóa đơn; sử dụng xe đầu kéo có rơ moóc niêm phong kẹp chì, gia cố thêm ngăn, vách ngầm bí mật để vận chuyển…

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu tập trung vào các loại hàng có giá trị chênh lệch lớn giữa trong và ngoài nước như: rượu, thuốc lá điếu, pháo nổ, đồ chơi trẻ em, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…

Từ năm 2017 đến hết tháng 11/2019, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra, xử phạt hành chính 33.854 vụ; khởi tố 998 vụ, với 1.273 đối tượng, tổng giá trị thu phạt hơn 966 tỷ đồng.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII chiều 11/12, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang còn diễn biến rất phức tạp, có hay không sự tiếp tay của các cơ quan chức năng về vấn đề này?

Ông Trần Đăng Ninh, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Nghệ An cho biết, việc hàng giả, hàng kém chất lượng.., tình trạng bán hàng online còn diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Trả lời các câu hỏi của đại biểu, ông Trần Đăng Ninh, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Nghệ An khẳng định, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng... vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn. Nguyên nhân do công tác quản lý địa bàn, nắm các đối tượng kinh doanh chưa chặt chẽ, đặc biệt sự vào cuộc của chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt…

“Kết quả xử lý vi phạm của các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện còn ít, chủ yếu là nhắc nhở. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ tác phong của công chức lơ là, sợ va chạm, thiếu trách nhiệm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, lực lượng kiểm tra chặt chẽ về vấn đề buôn bán hàng giả, hàng nhái…; đồng thời tiến hành giám sát công vụ, nếu phát hiện cán bộ sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Ninh nhấn mạnh.

Tại phiên chất vấn, một số đại biểu cũng đặt câu hỏi, tình trạng bán hàng Online đang diễn biến rộng rãi, tuy nhiên công tác quản lý còn nhiều khó khăn về nguồn gốc xuất xứ, hàng được tiêu thụ dễ dàng đến tay người tiêu dùng, không chịu các khoản thuế...?

Về vấn đề này, ông Trần Đăng Ninh cho biết, doanh thu bán hàng thương mại điện tử rất nhanh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 sàn giao dịch điện tử, 434 wesite quảng cáo, giới thiệu, chào hàng. Việc bán hàng qua mạng xã hội zalo, facebook thì nhiều không thể thống kê nổi.

“Chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xử phạt 379 triệu đồng về vấn đề này. Bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vấn đề này. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục thống kê, cập nhật số lượng trang cá nhân để mua bán online, xây dựng các phương án kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về thương mại điện tử”, ông Ninh nói.

Việt Hòa - Trần Huệ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !