Nghệ An: 727 cử tri ‘’đặc biệt’’ bỏ phiếu tại trại tạm giam Nghi Kim
Thời gian bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 19h tối cùng ngày. Tại các điểm bỏ phiếu, các lực lượng đã chủ động sẵn sàng phối hợp để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Nghệ An có các điểm bỏ phiếu đặc thù như hải đảo, miền núi (dân tộc), trại giam, bệnh viện, điểm bỏ phiếu cử tri vãng lai... nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho tất cả các công dân.
Trước đó, Nghệ An có 145 điểm bầu cử sớm một ngày tại 4 huyện miền núi là: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông.
Đặc biệt, sáng 22/5, tại tổ bầu cử số 5, trại giam Nghi Kim (Công an tỉnh Nghệ An) có 727 cử tri tại trại cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Cử tri tại trại giam Nghi Kim thực hiện quyền bầu cử (ảnh: Báo Nghệ An) |
Việc người bị tạm giam, tạm giữ cũng được thực hiện quyền bầu cử là quy định mới, lần đầu tiên được áp dụng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (năm 2015).
Tất cả các cử tri được giám thị kiểm tra tư cách bầu cử và phát thẻ cử tri.
Do tính chất đặc thù, để đảm bảo công tác an ninh, ngoài 1 điểm bầu cử tập trung, tổ bầu cử số 5 Trại tạm giam Nghi Kim còn bố trí 4 hòm phiếu phụ mang vào tận các phòng giam, buồng giam riêng để cử tri là các đối tượng tạm giữ, tạm giam đang trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện quyền bầu cử của mình.