Không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định

Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khi người dân đang tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng gây bức xúc dư luận. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm với cán bộ, chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng trên.

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc mới đây...

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, 2 vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng lòng đường, vỉa hè khi tổ chức sinh hoạt cộng đồng thời gian qua cần có phương hướng khắc phục.

Cụ thể, ngày 27/3/2019, một chiếc xe ô tô khách đã đâm thẳng vào đoàn người đang đưa tang tại Vĩnh Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc làm chết 7 người; 

Kế đến ngày 11/4/2019, một chiếc ô tô Lexus mang BKS 49X- 6666 cũng đã đâm thẳng vào một đám tang (đội dịch vụ tang lễ xếp hàng dưới lòng đường, chuẩn bị làm lễ đưa tang-PV), làm 4 người chết, 5 người bị thương nặng, tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Nguyên nhân trực tiếp của cả 2 vụ tai nạn trên là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông (không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, kỹ năng lái xe thiếu an toàn...).

Nhưng đáng chú ý, ngoài lỗi do lái xe thì những vụ tai nạn nêu trên cũng có nguyên nhân từ việc người dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng (đám tang, đám cưới, đám hỏi hỏi, liên hoan...) ngay dưới lòng, lề đường, lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông đường bộ.

Do đó, để bảo đảm an toàn giao thông và ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc tương tự có thể xảy ra do các hoạt động cộng đồng sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè..., Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan ban ngành; các tỉnh thành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Văn bản số 2671/TB-VPCP ngày 03/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao thông.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải có phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương (đám tang, đám cưới, đám hỏi, liên hoan…). Trong trường hợp, nếu có sử dụng lòng đường vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải xin phép cơ quan chức năng và phải có phương án tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè. Căn cứ quy định pháp luật, xử lí trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Nam

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !