Hội thảo quốc gia về Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của VN

Sáng ngày 19/12, tại thành phố Hạ Long, Học viện Ngoại giao tổ chức Hội thảo Quốc gia về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam” nhằm đánh giá tổng thể tình hình Biển Đông trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực, nhận diện các vấn đề chính sách đặt ra với VN.

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Hội thảo có sự tham dự của ông Phạm Gia Khiêm, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao cùng hơn 70 đại biểu là các cán bộ lão thành, chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông và đại diện các cơ quan của Đảng và các bộ, ban, ngành của chính phủ liên quan đến Biển Đông.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh phát biểu khai mạc hội thảo. Nguồn: PLO

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đánh giá cục diện cạnh tranh giữa các nước lớn và hoạt động tập hợp, phân hoá lực lượng trên Biển Đông đang diễn ra ngày càng phức tạp,tác động khó lường đến tình hình Biển Đông và tới việc xây dựng và tuân thủ các chuẩn mực ứng xử chung để duy trì an ninh, hoà bình và ổn định trong khu vực. Biển Đông không chỉ là vấn đề tranh chấp chủ quyền và quyền chủ quyền trên biển mà còn gắn với nhiều nội dung liên quan như pháp lý, an toàn hàng hải, kết nối giao thông, phát triển bền vững biển v.v…Những diễn biến nhanh chóng và phức tạp ở Biển Đông trong thời gian qua đòi hỏi công tác nghiên cứu đánh giá tình hình cần tiếp tục được tiến hành thường xuyên, liên tục để có thể đề xuất chính sách và cách thức ứng xử phù hợp.

Năm 2018 đánh dấu lần thứ ba Hội thảo Quốc gia về Biển Đông được Học viện Ngoại giao tổ chức. Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia, các nhà hoạch định và thực thi chính sách biểntrên toàn quốc chia sẻ thông tin và các nghiên cứu về Biển Đông trên tất cả các khía cạnh, đánh giá kỹ tình hình, các xu hướng thuận, nghịch và điều chỉnh chính sách của các bên, vai trò của luật pháp, chuẩn mực quốc tế và các cơ chế hợp tác song phương và đa phương. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ rà soát và phân tích các chính sách liên quan đến biển của ta hiện nay, tiếp tục đề xuất các đối sách và ý tưởng mới để bảo vệ chủ quyền, an ninh và thúc đẩy hợp tác vì hoà bình và phát triển trên Biển Đông.

Tại hội thảo lần này, 14 bài tham luận sẽ được trình bày về các chủ đề chính sau: Biển Đông trong trật tự của khu vực, trong thực hiện nghị quyết Chiến lược biển Việt Nam đến 2030, những vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề Biển Đông, trong đó có các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế, thực trạng và triển vọng hợp tác giữa các quốc gia tại Biển Đông.

T.M

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !