Hình ảnh độc quyền về việc tháo dỡ biệt thự trái phép ở Hải Vân
Sáng 5/3, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, hiện chủ các khu biệt thự xây dựng trái phép ở Hải Vân, trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đã và đang tự nguyện tháo dỡ sau khi đã nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt của quận này.
Việc tháo dỡ ngôi biệt thự 3 tầng của hộ ông Phan Như Thạch đã bắt đầu cách đây vài hôm. (Ảnh: HC) |
Theo ông Phan Vũ Việt Hùng, con trai ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam), sau khi nộp phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng, việc tháo dỡ ngôi biệt thự 3 tầng mà gia đình ông xây dựng trái phép đã bắt đầu cách đây vài hôm.
“Mình lỡ làm sai thì phải chịu bị xử phạt. Tháo dỡ ra, phần sắt thì để bán phế liệu, còn cái gì giữ lại để tận dụng được thì cố gắng giữ. Ngay cả dàn lam đúc xong cũng giữ lại vì dễ chi làm ra được chừng đó!” – ông Hùng nói.
Theo quan sát của PV, đến thời điểm này toàn bộ phần mái, các cửa sổ, cửa chính của khu biệt thự đã được tháo dỡ, sàn tầng 2, tầng 3 đang được các công nhân đập bỏ để thu hồi sắt. Tường nhà cũng đang được đập bỏ từng phần. Ông Phan Vũ Việt Hùng cho biết, dự kiến 3 – 4 ngày nữa việc tháo dỡ toàn bộ ngôi biệt thự sẽ hoàn tất.
Những hình ảnh ghi nhận bên trong hiện trường tháo dỡ biệt thự của hộ ông Phan Như Thạch trên đất rừng Hải Vân (Ảnh: HC) |
Trước đó, ngày 4/2, UBND quận Liên Chiểu đã công bố quyết định xử phạt hộ ông Phan Như Thạch do đã có hành vi xây dựng trái phép công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân, buộc nộp phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng và tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận quyết định.
Với trường hợp ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH khai thác vàng Phước Minh, Quảng Nam), như Infonet đã đưa tin, bị UBND quận Liên Chiểu ban hành cùng lúc hai quyết định xử phạt. Theo ông Đàm Quang Hưng, hiện ông Quang đã chấp hành xong quyết định thứ nhất, nộp phạt 22,5 triệu đồng và tháo dỡ xong ngôi nhà có diện tích 15m2, kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép, đang thi công dở dang trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân.
Ngôi nhà 15m2kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép của ông Ngô Văn Quang xây dựng trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân cũng đã được tháo dỡ (Ảnh: HC) |
Quyết định thứ hai xử phạt ông Quang 15 triệu đồng do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, tự ý xây dựng công trình (5 nhà rường gỗ, 01 nhà mái tôn, tường tôn, 05 nhà tường xây mái đúc, 07 nhà tường xây mái ngói, ao cá 600m2, tường rào cao 1,8m – 2,5m, dài 450m, 6 cổng ngõ, 3 chòi tượng, nhiều kè bê tông đá, thang cấp đá và nhiều mục phụ khác cùng con đường dân sinh đô bê tông dài 900m, rộng 3 – 5m từ QL1 đi vào khu vực này) trên đất rừng có tổng diện tích 1.411m2; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận quyết định.
Ông Đàm Quang Hưng cho biết, với quyết định này, ông Ngô Văn Quang cũng đã nộp phạt xong nhưng có đơn gửi UBND quận Liên Chiểu. Trong đó ông khẳng định sẽ tháo dỡ các hạng mục công trình có ảnh hưởng đến dòng chảy của con suối, ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái. Tuy nhiên, các công trình nhà gỗ lắp ghép (nhà rường) có giá trị thì xin ông được giữ lại để làm khu du lịch sinh thái tâm linh.
Trong đơn, ông Ngô Văn Quang nêu lý do xin được giữ lại các nhà rường và chưa áp dụng biện pháp tháo dỡ: “Theo quy hoạch 3 loại rừng của UBND TP Đà Nẵng thì khu đất này thoại loại đất khác và nằm ngoài ranh giới quy hoạch dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân. Vị trí khu đất phù hợp với định hướng phát triển du lịch. Tài sản trên đất là kết quả lao động trong thời gian dài của bản thân và vay mượn bạn bè, người thân, dù là tài sản cá nhân thì cũng là tài sản xã hội.
Hai biên lai thu tiền ông Ngô Văn Quang nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt của UBND quận Liên Chiểu (Ảnh: HC) |
Tôi đầu tư công trình này với mục đích xây dựng một khu du lịch sinh thái tâm linh gắn với định hướng phát triển du lịch của UBND TP Đà Nẵng tại khu vực đèo Hải Vân, chứ không phải để làm nhà ở hay nơi nghỉ ngơi cho riêng mình. Vì không đủ kinh phí đầu tư ngay một lúc nên các công trình này kéo dài trong 10 năm, đến nay đã cơ bản hoàn thành, có khả năng phục vụ việc ứng cứu cháy rừng, phục vụ người dân đến tham quan du lịch”.
Theo ông Đàm Quang Hưng, ông Quang “đã nhận thấy mình làm sai, đã xin lỗi chính quyền và chấp hành xong quyết định thứ nhất là tốt rồi”. Tuy nhiên UBND quận Liên Chiểu không có thẩm quyền giải quyết đề nghị của ông Quang đối với quyết định thứ hai. Do vậy, quận đã báo cáo UBND TP Đà Nẵng để có chỉ đạo cụ thể.
“Trước đây các Sở TN-MT, Xây dựng cũng có đề xuất lãnh đạo TP xem xét nguyện vọng của ông Quang. Với các kiến nghị của ổng, quận thấy không ảnh hưởng gì đến quy hoạch. Tài sản đã bỏ ra trên khu đất đó rất lớn nên quận báo cáo TP xem xét, nếu được thì trưng thu, trưng mua để sau này bán đấu giá gì đó thì tôi thấy cũng làm lợi cho xã hội. Tôi thấy việc này TP cũng nên cân nhắc!” – ông Đàm Quang Hưng nói.