Hàng loạt vụ phá rừng xảy ra, Chi cục trưởng Kiểm lâm vẫn được đề nghị thăng chức

Trong thời gian giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn để xảy nhiều vụ phá rừng quy mô lớn và khiến cho nhiều thuộc cấp bị kỷ luật nhưng vẫn được Sở Nội vụ trình, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở NN&PTNT.

Quản lý không nghiêm làm nhiều diện tích rừng đầu bị tàn phá, khai thác bừa bãi, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn vẫn được đề nghị thăng chức.

Theo đó, vào ngày 4/9, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có tờ trình số 1163/TTr-SNV gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong tờ trình, Sở này đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (trực thuộc Sở NN&PTNT) giữ chức vụ Phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâmvới thời hạn 5 năm (2019 – 2024).

Dư luận trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế rất bất ngờ về việc ông Nguyễn Đại Anh Tuấn được đề nghị bổ nhiệm Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế, bởi trong thời gian giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Tuấn đã để xảy ra liên tiếp nhiều vụ phá rừng có quy mô lớn và bị báo chí phản ánh khiến cho một số cán bộ cấp dưới bị kỷ luật, cách chức.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Thừa Thiên - Huế, từ cuối năm 2018 đến nay, đã có trên 10 cán bộ bị kỷ luật, cách chức và điều chuyển công tác. Infonet đã từng phản ánh thực trạng rừng phòng hộ A Lưới (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và rừng đầu nguồn sông Tả Trạch bị lâm tặc tàn phá khiến cho 15 cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) bị kỷ luật, cách chức, luân chuyển.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Nam Hòa (Thừa Thiên - Huế) cũng bị đình chỉ 2 cán bộ là Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Lộc Hòa và Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xuân Lộc liên quan đến việc rừng phòng hộ Phú Lộc bị tàn phá. Mới đây nhất là rừng cộng đồng quanh hồ chứa nước thủy điện A Lin B1 (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị lâm tặc đốn hạ nhiều cây gỗ lớn lâu năm.

Vì vậy, dư luận hoài nghi về công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế và người đứng đầu ngành là ông Nguyễn Đại Anh Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế đi ngược với nguyên tắc của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5470/BNV-TCCB là “Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm Thủ trương cơ quan cấp dưới”.

Ngoài ra, trong thông tư liên tịch số 14/2015 của Bộ NN&PTNT – Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về NN&PTNT thuộc UBND tỉnh, cấp huyện cũng nói rõ “Việc bổ nhiệm: Giám đốc và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT không kiêm nhiệm Chi cục trưởng”.

Trao đổi với PV Infonet về việc này, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hiện UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm.

Theo ông Bạch Chơn Đông, việc đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Kiểm lâm phù hợp với thông tư liên tịch số 14/2015 của Bộ NN&PTNT – Bộ Nội vụ bởi “Trường hợp phải kiêm nhiệm thì thời gian kiêm nhiệm không quá 12 tháng và Công tác cán bộ đã được Thường vụ, Ban cán sự Đảng họp bàn xem xét”.

Theo tìm hiểu của PV, theo quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý của Sở NN&PTNT giai đoạn 2018 - 2020 và 2020 - 2025 thì có đến 4 nhân sự được quy hoạch chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hà Oai

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !