Giáo dục đại học cần thiết kế theo nhu cầu xã hội

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet về vấn đề giáo dục đại học hiện nay bên lề buổi họp tại tổ, Đại biểu Quốc hội Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh) cho biết: Hiện nay sinh viên của nhiều trường đại học khi ra trường rất khó xin việc, ngay cả khi về địa phương cũng khó được tiếp nhận.

Giáo dục đại học cần thiết kế theo nhu cầu xã hội

Giáo dục đại học cần thiết kế theo nhu cầu xã hội

Đại biểu Quốc hội Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh). Ảnh Xuân Hải.

Vì sao vậy thưa ông?

Vì chỉ tiêu tuyển dụng của địa phương rất ít, mà chỉ tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá của các trường như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa, Học viện Tài chính, Đại học Quốc gia hoặc nếu tuyển dụng từ các trường đại học ở địa phương thì sinh viên tốt nghiệp phải thật sự xuất sắc. Hiện nay, giáo dục đại học đào tạo theo kiểu đại trà, có cái gì đào tạo cái đó, những ngành, nghề xã hội đang cần thì không đào tạo, giáo dục đại học hiện nay yếu kém ở cái đó. Rất nhiều sinh viên khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường rất khó xin việc, không phải là do các em yếu kém mà do xã hội không cần, trong khi đó các trường đại học lại đua nhau mọc lên.

Hiện nay, trong cả nước hầu hết tỉnh nào cũng có trường đại học, vậy theo ông mở nhiều trường như vậy có bị thừa “thầy” thiếu thợ?

Do tâm lý người dân Việt Nam sính làm “thầy” hơn thợ nên nhà nhà đua nhau đi học đại học mà không chú trọng đến học nghề để làm thợ. Chính vì vây cũng tạo điều kiện cho các trường đại học đua nhau mọc lên mặc dù thợ kỹ thuật lành nghề hiện nay rất ở đâu cũng rất cần.

Ví dụ như ở Hà Tĩnh đang rất cần những kỹ sư bậc cao và thợ lành nghề để phục vụ cho lĩnh vực lọc hóa dầu, khai thác mỏ hay nhà máy thép nhưng khi tuyển dụng lại rất thiếu nhân lực.

Hà Tĩnh cũng có trường đại học của tỉnh, vậy sinh viên ra trường có đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của địa phương không, thưa ông?

Gần đây, chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh là giao cho trường đại học Hà Tĩnh phải đào tạo ngành, nghề tỉnh đang cần, cụ thể hơn là đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng trước như ngành nghề gì, chuyên môn gì để khi tốt nghiệp ra trường các em đều được bố trí việc làm. Nếu không đào tạo những ngành, chuyên môn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đang cần thì khi sinh viên ra trường sẽ rất khó xin việc.

Theo ông có nên cơ cấu các trường đại học theo hướng chuyên biệt như chỉ đào tạo lĩnh vực nghiên cứu hay kỹ thuật chứ không nên đào tạo theo phong trào đủ các khoa, ngành?

Tôi đồng ý quan điểm này, theo tôi trường đại học nên đào tạo theo lĩnh vực của từng trường như đào tạo về lĩnh vực nghiên cứu thì sau khi ra trường sinh viên sẽ làm việc ở các viện nghiên cứu hay trung tâm nghiên cứu, những người có năng khiếu kỹ thuật sẽ học ở các trường kỹ thuật bậc cao. Còn nếu anh không thuộc hai lĩnh vực này thì nên học làm thợ tại các trường nghề. Khi anh chỉ phù hợp với nghiên cứu mà bố trí sang làm thợ sẽ không phù hợp. Có những người học rất giỏi nhưng khi làm việc trực tiếp lại không phù hợp mà chỉ phù hợp với việc nghiên cứu hay giảng dạy. Điều cần thiết là các trường đại học không nên chạy chỉ tiêu để thêm thu nhập.

Cụ thể là gì thưa ông?

Ví dụ như chỉ giao cho anh 50 chỉ tiêu nhưng anh xin được mở thêm hệ B 40 – 50 chỉ tiêu, còn việc đào tạo sinh viên ra để làm gì có xin việc được không thì nhiều trường không quan tâm.

Giáo dục đại học ở nước ta từ trước đến nay bị thả nổi, sự ra đời của luật giáo dục đại học có “gò” được tình trạng này không thưa ông?

Tôi hy vọng, trông đợi nhiều về dự án luật này, tuy nhiên cần phải nghiên cứu cho kỹ để tránh khi áp dụng thực tiễn lại khó vận dụng hay khiến các trường đại học lách luật.

Xin cảm ơn ông!

Xuân Hải

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !