Gia Lai: Rừng bị lâm tặc phá nát, chủ tịch huyện nói gì?

Rừng Mang Yang (Gia Lai) bị lâm tặc triệt hạ với khối lượng ‘khủng’ nhưng Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương không hề hay biết. Điều đáng nói, khu vực khai thác nằm gần với các chốt quản lý bảo vệ rừng và khu dân cư.

Hai hộp gỗ còn nằm lại trong rừng.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, ngày 25/12/2019, PV Infonet thâm nhập hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Lần theo dấu vết của những chiếc xe cày độ chế vận chuyển lâm sản theo con đường mòn vào rừng, đập vào mắt chúng tôi là cả một khu vực rừng rộng lớn bị triệt hạ với nhiều gốc cây nằm trơ lại, hàng chục thân gỗ chưa kịp vận chuyển ra khỏi vị trí khai thác.

Gốc cây có đường kính gần 1m vừa mới bị cắt hạ, mủ đang ứa.

Khi mới tiếp cận ở phía ngoài bìa rừng, PV kiểm đếm được hàng loạt gốc cây có đường kính từ 20cm đến gần 1m vừa mới bị cắt hạ, dấu vết còn rất mới vì mủ đang ứa, mùn cưa và lá còn tươi; nhiều lóng gỗ đã xẻ thành hộp, chưa kịp chuyển ra khỏi rừng.

Tiến vào sâu hơn, rất nhiều gốc có đường kính lớn chỉ còn lại ván bìa và ngọn cây, gỗ đã bị vận chuyển ra khỏi vị trí khai thác.

Con đường mòn vào rừng không khác gì đường dân sinh tại khu dân cư.

Trong khu rừng xuất hiện nhiều đường mòn, lối mở rộng lớn không khác gì đường dân sinh tại khu dân cư. Để tạo một con đường, cánh lâm tặc phá trắng các cây gỗ lớn, nhỏ để thuận lợi trong việc vận chuyển lâm sản.

Theo dấu vết của nhiều gốc cây đã bị cắt, khu rừng này thường xuyên bị khai thác ‘lậu’ nhưng không thấy có dấu hiệu kiểm tra của lực lượng chức năng, nhiều vị trí khai thác chỉ còn lại số lượng lớn ván bìa, dấu cắt cũ và mới đều có.

Tại khu vực gần địa điểm khai thác gỗ lậu, PV quan sát có 2 chốt quản lý bảo vệ rừng nhưng không hiểu tại sao gỗ vẫn được tuồn ra khỏi khu vực khai thác rất thuận lợi?

Trưa ngày 27/12, trao đổi với PV, ông Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: "Việc này mình khẳng định với các bạn là đã phát hiện trước ngày 6 (ngày 6/12-PV), đầu tháng 12. Từ ngày 6/12, huyện đã lập biên bản, chỉ đạo công an điều tra làm rõ chứ không phải riêng kiểm lâm.

Mong các bạn chia sẻ với huyện vì khu rừng này thuộc rừng cộng đồng quản lý và nằm trong dự án thí điểm cho cộng đồng làng quản lý”.

Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, PV không tìm thấy gốc cây nào có dấu vết kiểm tra của lực lượng chức năng như lời ông Trọng khẳng định.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường:

Nhiều cây có đường kính gần 1m đã bị cắt hơn 1 tháng nhưng không có dấu vết kiểm tracủa lực lượng chức năng.

Trạm quản lý bảo vệ rừng củaCông ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Chiêng - gần với vị trí rừng bị triệt hạ.

Thân cây bị hạ có chiều dài khoảng hơn 10m.

Gốc cây lớn vừa bị cắt hạ, mùn cưa còn rất tươi, mới.

Ván bìa mới xẻ còn thơm mùi gỗ.

Nhiều cây nhỏ bị đổ ngã, lá còn tươi xanh do 'lâm tặc' mới cắt hạ các cây lớn bên cạnh.

Cây bị cưa hạ nằm tại vị trí khai thác.

Nhiều thân cây 'khủng' bị hạ sát, gỗ đã được đưa ra khỏi rừng.

Nhiều hộp gỗ đang nằm tại vị trí khai thác.

Và tại bãi tập kết.

Để mở đường vận chuyển lâm sản, 'lâm tặc' phá nát rừng, tạo thành những con đường rộng lớn.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

Nhóm PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !