ĐBQH Tăng Thị Ngọc Mai: Nói đến sử dụng người tài lại ngao ngán

Trao đổi bên hành lang Quốc hội về dự thảo luật Cán bộ công chức và luật Viên chức vào sáng nay 24/10, ĐB Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh) cho biết, đây là vấn đề bản thân bà “trăn trở rất nhiều năm nay”.

“Dưới góc độ địa phương, cơ sở, tôi nghĩ người tài không phải là người có cái gì cao siêu quá, mà là người có nhân phẩm tốt, có tính cách tốt và có kỹ năng tốt…. trong công việc, vị trí mình được giao. Người tài hiểu đơn giản như vậy.

Còn tài năng thật sự - gọi là thiên tài thì lại khác. Nhân tài là người bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đầy người tài nhưng làm sao chọn cho đúng… bố trí cho phù hợp, đúng với sở trường của người đó để họ phát huy tốt nhất sở trường của họ, theo tôi điều đó chúng ta nên nghĩ và bàn”, bà Mai nói.

Đại biểu Quốc hội Tăng Thị Ngọc Mai

Theo đại biểu đến từ đoàn Trà Vinh, hiện cơ chế của chúng ta chưa lọc được, chưa chọn được để bố trí cho phù hợp.  Đào tạo một đường, sử dụng một nẻo. Tuyển dụng cũng vậy còn nhiều cái bất cập.

“Điều 6, luật Cán bộ công chức hiện nay có sửa đổi nhưng cũng chưa làm rõ được khâu sử dụng và tuyển dụng như thế nào”, bà Mai nói và đưa ra dẫn chứng ở Nhật. Họ tổ chức kỳ thi trên phạm vi toàn quốc đối với những sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi. Nếu đỗ loại 1 được làm ở Trung ương, loại 2, 3 làm ở tỉnh, huyện.

“Người ta phân loại rất rõ. Theo tôi, việc tuyển dụng người tài nên làm một cách minh bạch, công khai. Làm thế nào để mọi người kiểm soát được chứ không phải một nhóm người trong hội đồng làm và ra câu hỏi, tự chấm, tự làm để rồi có chuyện mờ ám cũng không ai biết được. Đó là vấn đề mà mọi người khi nói đến sử dụng người tài họ lại ngao ngán”, bà Mai nhấn mạnh.

Trên thực tế, theo bà Mai, người tài cũng không muốn đi làm công ty nước ngoài, không muốn ra nước ngoài làm việc nhưng “cơ chế sử dụng cán bộ của chúng ta chưa làm cho họ cảm thấy được trọng dụng, nên những người có tài, thực sự sáng tạo họ không thích làm nhà nước”.

Vì thế, bà Mai kiến nghị “nên có cơ chế chính sách cụ thể rõ ràng minh bạch, công khai để mọi người tiện theo dõi. Trong đó, cần có cơ chế thi tuyển công bằng, cách thi như thế nào, ra đề như thế nào để khi làm xong người ta biết ngay có đạt hay không chứ không cần phải chạy chọt, thế này thế kia”.

Trước đó, thảo luận tại hội trường,  đại biểu Nguyễn Thị Quốc Khánh (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng Điều 6 nêu khái niệm người có tài năng nhưng đọc lên thấy khái niệm mang tính chất chung chung.

“Như đang mở đường cho người gian lận thi cử để được đánh giá là người có tài năng, tạo kẽ hở hết sức nguy hiểm. Bởi họ là người có điều kiện về kinh tế, sẵn sàng bỏ ra hàng tỉ đồng để mua điểm, được tuyển dụng hợp pháp vào cơ quan nhà nước. Và từ đó gia đình sẵn sàng bỏ thêm tiền để họ ổn định công việc và đi lên...”, bà Khánh nói.

Do đó, đại biểu Đoàn Hà Nội kiến nghị, ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải nghiêm túc nghiên cứu kỹ quan điểm của Bác Hồ về người có đức, có tài là cán bộ công bộc của dân, phải "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", phải cụ thể hóa ra để có định lượng cụ thể về người có tài trong hoạt động công vụ.

Tương tự, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) cho rằng nếu cứ quy định “có năng lực vượt trội” là người có tài năng thì  rất có thể có cửa đưa công chức “5c” (con cháu các cụ cả) vào hưởng chính sách chế độ đãi ngộ. 

“Với tư cách là người đứng đầu cơ quan tổ chức, theo tôi điều cần nhất đánh giá với cấp dưới và người lao động là ý thức trách nhiệm trong công việc.  Công chức có xuất chúng, có tài năng nhưng không có  ý thức trách nhiệm thì không để làm gì cả”, ông Cương bày tỏ.

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !