Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X thành công tốt đẹp

Sau 4 ngày làm việc, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 24/9/2015, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.
Sáng 24/9, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các đại biểu dự đại hội tiếp tục phát biểu, góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương trình Đại hội; lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu gồm 43 đồng chí cùng 21 đồng chí đại biểu đương nhiên, thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X thành công tốt đẹp - ảnh 1

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các văn kiện được thông qua Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn tình hình đất nước, quân đội; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ Quân đội từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X thành công tốt đẹp - ảnh 2

Đại tướng Phùng Quang Thanh kết luận Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị, ý thức và trí tuệ của các đại biểu góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Quân ủy Trung ương trình Đại hội; tham gia đóng góp vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng. Đại hội đã lựa chọn bầu đoàn đại biểu gồm 61 đồng chí thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định: Thành công của Đại hội là kết quả của thành công của đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đội và quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan xây dựng Đảng của Trung ương hướng dẫn, giúp đỡ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ rõ: Sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi và đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Nguyễn Hải (Báo Điện tử QP

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !