Đại diện công ty nước sạch sông Đà vẫn chưa có lời xin lỗi người dân Hà Nội

Chiều 17/10, tại cuộc họp báo về việc đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã trực tiếp xuống hiện trường xác minh vụ việc.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã trực tiếp xuống hiện trường, thu thập xác minh thông tin vụ việc.

“Công an tỉnh đã tham mưu cho công ty nước sạch tổ chức, huy động lực lượng tham gia xử lý, khắc phục hậu quả chất thải tồn đọng”, Thiếu tá Đức thông tin.

Còn đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, sáng 14/10 Sở đã trực tiếp xuống khu vực nghi bị đổ trộm dầu thải, đầu nguồn các suối dẫn nước và làm việc với công ty về thông tin báo chí nêu.

Ông Nguyễn Khắc Long, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ TN&MT Hòa Bình.

Vị này cho hay, thông tin đưa ra ngày 14/10 là thông tin ban đầu, có thể chưa chính xác và sau khi cùng cơ quan công an, các đơn vị xuống kiểm tra mới nắm bắt rõ ràng hơn.

Đối với nguồn nước nhà máy nước sông Đà, theo đại diện Sở, nhà máy có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo nguồn nước an toàn để đưa vào xử lý và cung cấp cho người dân. Nhà máy phải có phương án xử lý cụ thể mới có thể đưa nguồn nước vào sản xuất trong nhà máy.

Theo đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình, hiện đang lấy các mẫu để đánh giá tính chất, mức độ của dầu thải.

Hiện chưa thể biết được đó là loại dầu thải gì. Ông này nêu, trong vài ngày tới, cơ quan chức năng sau khi lấy các mẫu, xét nghiệm sẽ có số liệu về nguồn nước đầu vào.

Ông Bùi Đăng Khoa – Phó giám đốc Công ty nước sạch Sông Đà.

Tại cuộc họp báo, ông Bùi Đăng Khoa, Phó giám đốc Công ty nước sạch Sông Đà cho biết, hiện công ty đang dồn toàn lực để sản xuất nước phục vụ nhân dân và khắc phục sự cố nên thời gian tới sẽ họp xem xét cụ thể đối với các công nhân, cán bộ ứng trực khi xảy ra sự cố và sẽ thông tin ngay sau khi có kết quả về vụ việc.

Ông Khoa cũng thông tin thêm: Liên quan đến việc cấp nước trở lại, vào chiều ngày hôm qua chúng tôi đã có cuộc họp với Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Trong cuộc họp đó Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh TP Hà Nội đã công bố kết quả xét nghiệm nước ngày 14/10, khẳng định nước sông Đà đạt tiêu chuẩn, cụ thể nồng độ styren dưới 5 μg/lít, trong khi tiêu chuẩn tối đa là 20 μg/lít.

 
Căn cứ vào kết quả đó lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu công ty cấp nước lại cho nhân dân, chúng tôi cũng đã khuyến cáo hiện tại nước cung cấp chỉ để tắm rửa, chứ chưa dùng để ăn uống. “Tôi khẳng định chất lượng nước đang cung cấp đã đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế” - ông Khoa nói thêm.

Phóng viên tại cuộc họp báo đã đặt câu hỏi: Tại cuộc họp báo trước đó ở Thành ủy TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ công ty nước sạch Sông Đà chưa có lời nói xin lỗi người dân. Vậy tại cuộc họp báo hôm nay, xin ông cho biết công ty sẽ có kế hoạch xin lỗi với người dân Thủ đô như thế nào? Rút kinh nghiệm ra sao sau vụ việc lần này?

“Về việc này chúng tôi sẽ ngồi lại để xem xét trách nhiệm cụ thể, hôm nay phía Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông báo lại nội dung này và tất cả sẽ phải chờ kết luận của cơ quan chức năng” – ông Khoa cho hay!

Quang Hùng

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !