Đã xác định được vị trí 4,3ha ngoài ranh Khu đô thị Thủ Thiêm

Ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP.HCM công bố "đã xác định được vị trí 4,3ha ngoài ranh Khu đô thị Thủ Thiêm" tại buổi họp báo trưa 1/11. Ông khẳng định sẽ “không để bà con thiệt thòi”.

Tốc độ giải quyết vấn đề Thủ Thiêm đang được TP.HCM đẩy nhanh trong những ngày vừa qua.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Hoan cho biết, đến nay thành phố đã hoàn thành và trình Ban thường vụ Thành ủy, đồng thời lấy ý kiến của người dân về “ba chính sách lớn” đền bù cho các hộ từng sinh sống tại đây.

Theo ông Hoan, đầu tiên là chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc khu 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch đã được Thanh tra chính phủ kết luận. Thứ hai chính sách bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho những người khiếu nại trong ranh quy hoạch. Thứ ba là chính sách cho những người không đủ tiêu chuẩn tái định cư – hiện đang phải mua trả góp, hoặc thuê chung cư.

Ông cũng cho biết với nhóm 1, các hộ ở đây sẽ được “đổi ngang giá trị, cùng mục đích”. Với nhóm 2, thành phố phát hiện ra 10 vấn đề cần xử lý. Với nhóm 3, thành phố sẽ giảm tối đa chi phí để người dân không còn phải nợ tiền mua chung cư.

“Về ranh của 4,3ha, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục đo đạc bản đồ đã xác định được ranh trên bản đồ. Chúng tôi sẽ báo cáo xin ý kiến Thường vụ Thành ủy và Thanh tra Chính phủ, sau đó tổ chức họp dân để xác định ranh toàn khu và cụ thể. Thành phố không để bà con thiệt thòi về ranh” – ông Hoan nhấn mạnh.

Đề cập đến tiến độ kiểm điểm vi phạm, ông Võ Văn Hoan cho hay, trong tuần này thành phố sẽ hoàn chỉnh và báo cáo Thường trực Ủy ban. Tuần sau sẽ báo cáo Thành ủy và “cố gắng thực hiện trong tháng 11".

“Tháng 11 sẽ kiểm điểm tập thể thành phố, quận 2, các phường thuộc khu Thủ Thiêm. Chúng tôi sẽ bám sát vào kết luận của Thanh tra Chính phủ để làm. Với cá nhân, sau đợt này sẽ cùng với kết quả của Ủy ban kiểm tra, kết luận thanh tra toàn diện dự án để chỉ rõ sai phạm. Đồng chí nào sai phạm sẽ hướng dẫn làm kiểm điểm” – ông chia sẻ.

Trước đó trong buổi gặp người dân thuộc khu 4,3ha ngày 18/10 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong từng nhắc nhở Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng rằng, khi xác định ranh giới 4,3ha cần lắng nghe ý kiến những người gắn bó với khu vực này.

“Đối với người dân là không có tính toán, phải hết lòng vì quyền lợi của người dân” – ông Phong nói.

Còn về việc kiểm điểm những người liên quan đến sai phạm, trong buổi làm việc sau đó 2 ngày, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu “chậm nhất trong tháng 11 phải xong”.

“Kiểm điểm xong, mức độ đến đâu xử lý đến đó. Vì nhiều người tham gia vào việc này nên trong quá trình kiểm điểm Thanh tra Chính phủ sẽ cùng tham gia chứ không phải thành phố tự xử lý. Cái nào thuộc thành phố thì thành phố xử lý, cái nào thuộc trung ương thì trung ương xử lý” – ông Nhân khẳng định.

Nguyễn Cường

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !