Đà Nẵng: Sẽ đưa Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH vào Trung tâm Hành chính TP

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cơ bản thống nhất theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP về nghiên cứu, đề xuất đưa Văn phòng HĐND và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP vào hoạt động tại Trung tâm Hành chính TP để di dời, mở rộng Bảo tàng Đà Nẵng.

Ngày 9/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có văn bản 7656/UBND-QLĐTh (ngày 5/10) gửi Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng liên quan đến dự án Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử TP Đà Nẵng.

Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng sẽ được di dời ra khỏi Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (Ảnh: HC)

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo 420-BC/BCSĐ ngày 18/9 liên quan đến dự án Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử TP Đà Nẵng, và đã được Thường trực Thành ủy cơ bản thống nhất, có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 431-TB/TU ngày 21/9.

Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Thông báo 442-TB/BCSĐ ngày 28/9 phân công lãnh đạo UBND TP trực tiếp chỉ đạo, triển khai các nội dung của dự án. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ theo nội dung dự án khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo quy định.

Trong đó lưu ý sớm triển khai các thủ tục để có cơ sở phê duyệt, công bố quy hoạch tại khu vực. Đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý và chuyển đổi công năng công trình nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn sang mục đích phục vụ công cộng; nghiên cứu, đề xuất đưa Văn phòng HĐND TP và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội vào hoạt động tại Trung tâm Hành chính TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu thủ trưởng các Sở Xây dựng, TN-MT, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo UBND TP Đà Nẵng trước ngày 20/10.

Theo báo cáo 420-BC/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng đã được Thường trực Thành ủy cơ bản thống nhất, dự án Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 17ha nhằm tạo không gian rộng rãi tương xứng với di tích quốc gia đặc biệt này. Cùng với di dời Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng ra khỏi khuôn viên Thành Điện Hải, sẽ kết nối di tích này với một số công trình, cảnh quan trong khu vực.

Tổ chức thêm các ô đất giới hạn bởi các trục đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Chí Thanh, Quang Trung, Bạch Đằng thành “Quảng trường Thành Điện Hải”, kết nối với các khu đất HĐND TP, Trung tâm Công nghệ phần mềm, Thư viện Khoa học tổng hợp, cảng Sông Hàn (cũ), trường tiểu học Lý Tự Trọng... trên cơ sở cải tạo đồng bộ vật liệu bề mặt, cảnh quan, cây xanh.

Tổ chức lối vào di tích Thành Điện Hải từ phía đường Quang Trung; tổ chức giao thông tiếp cận và giao thông khu vực xung quanh “Quảng trường Thành Điện Hải”, đề xuất đầu tư bãi xe ngầm tại khu đất sân tennis hiện trạng (trước đây nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh Niên thuộc Hội LHTN TP Đà Nẵng).

Riêng công trình nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn, đơn vị tư vấn đề xuất chuyển đổi chức năng sang mục đích phục vụ cộng đồng (có thể chuyển thành trung tâm thông tin du lịch kết hợp văn hóa nghệ thuật đương đại), nghiên cứu cải tạo kiến trúc phù hợp với cảnh quan tổng thể.

Về phương án bố trí các trụ sở liên quan đến việc di dời Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng ra khỏi Thành Điện Hải, UBND TP Đà Nẵng nhất trí triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, sử dụng trụ sở HĐND TP tại số 42 Bạch Đằng để cải tạo thành Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng. Hội trường mới nâng cấp, mở rộng tại số 42 Bạch Đằng sẽ được sử dụng với chức năng hỗn hợp làm phòng họp, hội thảo hoặc chiếu phim tư liệu cho Bảo tàng, đồng thời là nơi tổ chức họp HĐND TP.

Đáng chú ý, toàn bộ tường rào tại khu vực 42 Bạch Đằng sẽ được tháo dỡ để hình thành không gian mở cho Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng; đồng thời đề xuất thêm các không gian trưng bày ngoài trời kết hợp với cảnh quan xung quanh Thành Điện Hải. Giai đoạn từ 2021 - 2022 sẽ mở rộng Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng qua số 44 và 31 Bạch Đằng, kết nối với Thư viện Khoa học tổng hợp TP và đầu tư hoàn thành các hạng mục của bảo tàng.

Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất tổ chức thi quốc tế phương án thiết kế Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng để lựa chọn phương án tối ưu làm cơ sở triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng này thành một bảo tàng có quy mô lớn, vừa mang giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc vừa mang tính hiện đại tương xứng với tầm vóc của một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế của miền Trung, cửa ngõ giao thương quan trọng của đất nước.

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !