Đà Nẵng sắp chuyển giao thế hệ cán bộ lớn nhất trong gần 20 năm qua
Sáng 17/12, được sự đồng ý của Ban Bí thư TƯ Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã tiến hành hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, thay thế vị trí của ông Trần Thọ (đã được bầu làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng sau khi ông Nguyễn Bá Thanh được điều động rời các cương vị này để ra Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội chính TƯ).
Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng sáng 17/12 (Ảnh: HC) |
Với kết quả 48/50 phiếu thuận (2 người vắng mặt có lý do), Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã nhất trí bầu bổ sung ông Võ Công Trí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Võ Công Trí sinh tháng 11/1959, quê quán tại xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; hiện là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.
Cùng với việc ông Võ Công Trí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố một số quyết định liên quan đến công tác cán bộ của Thành ủy Đà Nẵng. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thay ông Võ Công Trí.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009 – 2014 thay ông Nguyễn Thanh Quang.
Ông Đặng Việt Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng được phân công luân chuyển đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Trần Đình Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang được phân công luân chuyển đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực.
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng ông Võ Công Trí (phải)... |
Theo ông Trần Thọ, trước đây Thành ủy Đà Nẵng có chủ trương xin bầu bổ sung 2 Phó Bí thư. Trước mắt, Ban Bí thư đồng ý cho bầu bổ sung Phó Bí thư Thường trực; chức danh Phó Bí thư còn lại sẽ xem xét, tính toán trong tương quan chung của cả nước về luân chuyển cán bộ sắp tới. Việc bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng lần này được tiến hành một cách dân chủ, lấy ý kiến giới thiệu nhân sự của đội ngũ cán bộ chủ chốt, có Tờ trình được Ban Bí thư đồng ý và tiến hành bầu cử theo đúng quy trình.
“Hôm nay chính thức trong Thường trực Thủy ủy Đà Nẵng có đầy đủ 3 đồng chí, chấm dứt thời kỳ “Phó Bí thư Thường trực phụ trách Bí thư” (ông Trần Thọ có giai đoạn là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng được TƯ phân công phụ trách Bí thư Thành ủy sau khi ông Nguyễn Bá Thanh được điều động ra TƯ - PV) và “Bí thư phụ trách Phó Bí thư thường trực” (trước khi bầu bổ sung ông Võ Công Trí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng – PV). Hy vọng trong thời gian không xa nữa sẽ tăng thêm nguồn lực trong Thường trực và trong Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng!” – ông Trần Thọ nói.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, việc thay đổi một số vị trí công tác trong Thường vụ và cấp ủy Đà Nẵng sau khi ông Võ Công Trí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng “xuất phát từ công việc chung của Thành ủy, nhiệm vụ chính trị được phân công, tính ổn định, tính kề thừa và tính phát triển”.
Đặc biệt, theo ông Trần Thọ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã trình phê duyệt quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 21 của Đảng bộ TP và Ban Tổ chức TƯ đã có thông báo về vấn đề này. Thời gian còn lại đến đại hội nhiệm kỳ sắp tới chỉ khoảng 2 năm nữa. Trong khi đó, tới khi kết thúc nhiệm kỳ 20 (vào năm 2015) thì trong tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ có đến 3/4 nhân sự nghỉ hưu.
và thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tặng hoa cho ông Võ Công Trí vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
“Đây là sự chuyển giao thế hệ nhiều nhất kể từ khi chia tách tỉnh QN-ĐN để Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc TƯ (năm 1997) đến nay. Chưa lúc nào Thường vụ nghỉ một lúc nhiều như thế, mà toàn là chức danh chủ chốt: Bí thư, Chủ tịch UBND TP, Trưởng các Ban Đảng… Do vậy, trách nhiệm hết sức nặng nề của Ban Thường vụ Thành ủy đương nhiệm là phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa để có thể giảm bớt sự hụt hẫng!” – ông Trần Thọ nói.
Do tình hình này, theo ông Trần Thọ, trong công tác bố trí cán bộ hiện nay và sắp tới của Đà Nẵng sẽ có sự thay đổi, phân công các Bí thư, cấp ủy viên ở một ngành và lĩnh vực cần thiết. Về việc luân chuyển cán bộ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xác định một nguyên tắc nhất quán:
“Những cán bộ trong diện quy hoạch vào Thành ủy khóa 21 hiện nay còn trẻ, đang làm Phó các cơ quan cấp Sở phải được luân chuyển về cơ sở làm cán bộ chủ chốt, làm Bí thư, Chủ tịch, Phó Bí thư… để cọ xát với thực tế, cọ xát với việc lãnh đạo toàn diện nhằm chuẩn bị cho những người này vào năm 2015 phấn đấu vào Thành ủy. Đó là điều kiện khách quan, còn điều kiện chủ quan là do rèn luyện, phấn đấu của các bộ đó đó ở nơi đến công tác”.
Đồng thời Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Thành ủy trong quý 1/2014 trình Ban Thường vụ Thành ủy về việc tính toán đội ngũ cán bộ để phục vụ tốt cho nhiệm kỳ sắp đến. “Đừng để đến cuối năm, cận kề rồi chúng ta mới tính thì sẽ không kịp!” – ông Trần Thọ nói.