Đà Nẵng: Lập trung tâm báo chí trong ngày bầu cử

Trung tâm báo chí phục vụ các phóng viên tác nghiệp về công tác bầu cử tại Đà Nẵng được đặt ở phòng họp số 1 và phòng họp số 2, tầng 2 Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, thời gian hoạt động từ 7h đến 19h ngày 22/5.

Ngày 20/5, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có văn bản số 105/UBBC cho biết, để theo dõi tình hình và tiến độ công tác bầu cử trên địa bàn TP, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đã bố trí địa điểm để phóng viên các cơ quan báo, đài tác nghiệp trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Đà Nẵng: Lập trung tâm báo chí trong ngày bầu cử - ảnh 1

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Liên Chiểu (Ảnh do Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng cung cấp).

Theo đó, trung tâm báo chí phục vụ các phóng viên tác nghiệp về công tác bầu cử tại Đà Nẵng được đặt ở phòng họp số 1 và phòng họp số 2, tầng 2 Trung tâm Hành chính TP, thời gian hoạt động từ 7h đến 19h ngày 22/5.

Được biết, Đà Nẵng có 538 tổ bầu cử với hơn 683.000 cử tri. Ủy ban Bầu cử TP đã yêu cầu các tổ bầu cử phải đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian luật định, không chạy theo thành tích tiến độ, không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và kiểm phiếu trước 19h ngày 22/5.

Trong hai ngày 21-22/5, Đà Nẵng sẽ cấm xe ben chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông trên tất cả tuyến đường của TP nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Công văn 3466/UBND-NCPC phân công lãnh đạo UBND TP chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa bàn, Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng phụ trách địa bàn quận Hải Châu và huyện Hoàng Sa; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh phụ trách địa bàn quận Thanh Khê và quận Sơn Trà; Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết phụ trách địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phụ trách địa bàn quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn.

Hiện các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được rà soát chặt chẽ nhằm bảo đảm đúng quy định, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri là công nhân, sinh viên, lao động phổ thông, thanh niên… quan tâm và nắm rõ thời gian, địa điểm để đi bầu cử. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, kịp thời nắm chắc tình hình biến động của cử tri để báo cáo chính xác.

Các tổ bầu cử cũng được yêu cầu bố trí thùng phiếu di động để người già yếu, đau ốm không thể đi lại vẫn thực hiện quyền bầu cử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn để cử tri bầu đúng, bầu đủ; đồng thời bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng cho hay, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử được các địa phương chú trọng. Việc nắm bắt và ổn định tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo các thông tin phản ảnh, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử và ứng cử viên được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được địa phương chỉ đạo kịp thời và chặt chẽ.

Theo Quyết định số 77/QĐ-UBBC của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, có 85 người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 2 người tự ứng cử. 85 ứng cử viên này được phân bổ ứng cử tại 15 đơn vị bầu cử, trong đó có 8 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu HĐND TP (5 ứng cử viên), 6 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu HĐND TP (7 ứng cử viên) và 1 đơn vị bầu cử được bầu 2 đại biểu HĐND TP (3 ứng cử viên). 

Trong danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban bí thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh và Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy viên Ban Thường trực nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy (thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị TP Đà Nẵng) ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP Đà Nẵng.

Như vậy, tại Đà Nẵng có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, ứng cử tại 2 đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 1 (3 quận: Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ) gồm các ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Hành chính-Tư pháp, Sở Tư pháp; Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí Thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Bá Sơn, Chánh Thanh tra TP; Lê Thị Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Đơn vị bầu cử số 2 (3 quận, 2 huyện: Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang và Hoàng Sa) gồm các ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (tự ứng cử); Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII (tái cử); Kiều Thị Thanh Trang, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐ-TB&XH; Ngô Thị Kim Yến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế.

Tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng được bầu là 6 người. UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Quyết định số 1304/QĐ-UBND thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng. Theo đó, Ban bầu cử số 1 tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 do Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng làm Trưởng ban; Ban bầu cử số 2 tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh làm Trưởng ban.

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !