Đà Nẵng gia hạn di dời cảng Sông Hàn thêm 1 năm

Chiều 29/12, ông Nguyễn Thu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng cho biết, tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chiều 28/12, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đồng ý cho lùi thời hạn di dời cảng Sông Hàn thêm 1 năm.
Đà Nẵng gia hạn di dời cảng Sông Hàn thêm 1 năm - ảnh 1
Đến chiều 29/12, hoạt động tại cảng Sông Hàn vẫn diễn ra bình thường - Ảnh: HC

Trước đó, cuối tháng 10/2012, UBND TP Đà Nẵng đã ra "tối hậu thư" cho Vinalines chỉ đạo, đôn đốc Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai di dời cảng Sông Hàn về vị trí mới tại cảng Sơn Trà trước ngày 31/12/2012. Đồng thời giao Sở GTVT tổ chức triển khai cắm biển báo giao thông cấm xe tải vận chuyển hàng hóa lưu thông trên các tuyến đường về cảng Sông Hàn, yêu cầu Công an TP phối hợp thực hiện việc xử phạt các hành vi vi phạm kể từ ngày 1/1/2013.

Tuy nhiên xét đề nghị của Vinalines tại công văn 2761/HHVN-KHĐT ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 10275?VPCP-KTN ngày 14/12 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc lùi thời hạn di dời và hỗ trợ kinh phí thực hiện việc di dời cảng Sông Hàn.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GTVT làm việc cụ thể với lãnh đạo TP Đà Nẵng để thống nhất về thời hạn di dời cảng Sông Hàn phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt. Đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí cho việc di dời cảng Sông Hàn.

Ông Nguyễn Thu cho biết, tại buổi làm việc chiều 28/12, xét đề nghị của Vinalines, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã đồng ý cho phép gia hạn thời gian di dời cảng Sông Hàn đến ngày 31/12/2013. Trong thời gian này, Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư xây dựng cảng Sơn Trà (bán đảo Sơn Trà) nhằm thay thế cảng Sông Hàn.

Hai bên cũng bàn bạc phương án đền bù giải toả cảng Sông Hàn sao cho phù hợp với các quy định hiện hành. Hiện Đà Nẵng mới đền bù việc giải toả nhà kho số 1 rộng 880m2 để phục vụ cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2012. Còn lại cầu bến dài 500m, 3 khu nhà kho và hàng ngàn m2 bến bãi tuy đã được các cơ quan chức năng của TP tiến hành kiểm định song việc xác định giá trị còn lại cũng như mức giá đền bù được cho là chưa phù hợp, chưa chính xác.

Ông Nguyễn Thu cũng cho biết, trong năm 2013, Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng sẽ tập trung đầu tư xây dựng cảng Sơn Trà có chiều dài cầu cảng 400m, có thể tiếp nhận tàu trên 10.000 tấn với tổng vốn đầu tư 415 tỉ đồng nhằm thay thế cảng Sông Hàn (chỉ có thể tiếp nhận tàu dưới 5.000 tấn). Một phần vốn đầu tư xây dựng cảng Sơn Trà là từ nguồn TP Đà Nẵng đền bù cho việc giải toả cảng Sông Hàn.

Được biết, từ cả chục năm qua, lãnh đạo Đà Nẵng đã liên tục yêu cầu Bộ GTVT và Vinalines di dời cảng Sông Hàn nằm ngay ở khu vực trung tâm TP do không phù hợp với cảnh quan tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây sông Hàn của Đà Nẵng. Đặc biệt, tình trạng xe tải chở sắt thép, gỗ, clinker... ra vào cảng gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường khiến người dân và du khách rất bức xúc.

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !