Cử tri TP.HCM đặt câu hỏi về vai trò hiện nay của ông Tất Thành Cang

Theo quan sát của PV Infonet, vào ngày 6/10 vừa qua ông Tất Thành Cang vẫn tới dự kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM. Tại đây ông Cang cũng giơ tay biểu quyết thông qua chính sách bồi thường bổ sung cho các hộ dân thuộc 4,3ha tại Thủ Thiêm.

Ngày 6/10 vừa qua ông Tất Thành Cang vẫn tới dự kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM

Sáng 8/10 Tổ ĐBQH đơn vị 7 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 9. Thành viên của tổ gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Chủ tịch HĐND), ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) và bà Trịnh Thị Ngọc Thúy (Phó chánh án TAND TP).

Tại buổi tiếp xúc, các sai phạm của nguyên Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang đã được cử tri nêu ra làm ví dụ cho công tác cán bộ. Nhiều người cũng đề nghị HĐND TP xử lý nghiêm khắc trường hợp này.

Nêu ý kiến với các ĐBQH, cử tri Trương Tuyết Cần dẫn ra những tiêu cực liên quan đến các đại biểu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo ông, nhiều đại biểu sau khi trúng cử không chú ý làm làm nhiệm vụ, không làm đúng chức trách, do đó không còn xứng đáng với phiếu bầu của nhân dân.

Ông dẫn ra trường hợp một ĐBQH tổ chức đám cưới cho con trong nhiều ngày, trong khi có người cả nhiệm kỳ không phát biểu, không nêu ý kiến khiến cử tri thấy việc có mặt của họ tại nghị trường chỉ như để cho “đủ ghế”.

Đề cập đến ông Tất Thành Cang, cử tri Cần cho rằng ông Cang có nhiều sai phạm nghiêm trọng, bị Trung ương kỷ luật nhưng tại sao đến nay vẫn còn là Thành ủy viên và Đại biểu HĐND thành phố.

Theo cử tri Cần, không thể để một người mất uy tín như ông Cang tiếp tục các vị trí trên vì không còn xứng đáng làm đại biểu cho dân, thậm chí sẽ khiến tổ chức mất uy tín với người dân.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc tiếp xúc về ý kiến của cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Trung ương chỉ cắt các chức vụ mà Trung ương quản lý, chứ không thể chỉ đạo việc cách chức Thành ủy viên hay tư cách đại biểu HĐND TP.

Theo ông việc cách các chức vụ trên phải do Đảng bộ TP và HĐND TP quyết định dựa trên các vị phạm của ông Cang. Hiện ông Cang đang là Đại biểu HĐND của quận 10.

Theo quan sát của PV Infonet, vào ngày 6/10 vừa qua ông Tất Thành Cang vẫn tới dự kỳ họp bất thường của HĐND TP. Tại đây ông Cang cũng giơ tay biểu quyết thông qua chính sách bồi thường bổ sung cho các hộ dân thuộc 4,3ha tại Thủ Thiêm.

Các ĐBQH ghi nhận ý kiến của cử tri sáng 8/10

Trước đó vào 14/11/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận "những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".

Ngày 26/12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 27/2/2019, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang được điều về Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay ông Tất Thành Cang.

Phong Vũ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !