Công an ​HN: Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản sẽ bị xử nghiêm

Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều nay 12/6, đại diện Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Tất cả những hành vi gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh.

Hà Nội xử lý nghiêm, không chấp nhận hành vi đốt phá như Bình Thuận

Theo đó, Thượng tá Phạm Tùng Vân - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng tham mưu Công an TP Hà Nội thông tin tình hình trong ngày 10/6, lợi dụng tâm lý và sự tuyên truyền giải thích cho người dân về luật Đặc khu, 1 số phần tử chống đối tuyên truyền, kích động người dân để kêu gọi tụ tập, tuần hành trái pháp luật. Đặc biệt, ở một số tỉnh thành như Bình Thuận.

Tại Hà Nội, theo Thượng tá Phạm Tùng Vân, Công an TP đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP để triển khai các phương án và sớm có phương án chủ động để phòng ngừa. Ngoài ra, Công an TP đã xây dựng quy trình và phối hợp với các sở ban ngành để giải quyết các vụ tụ tập đông người.

Thượng tá Phạm Tùng Vân - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng tham mưu Công an TP Hà Nội

Liên quan đến việc vừa qua trên mạng xã hội có đưa 1 số hình ảnh tụ tập đông người tại Hà Nội, Thượng tá Vân cho hay, ngày 10/6, có một nhóm người tập trung tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, ngay sau đó Công an TP đã tập trung tuyên truyền, vận động thuyết phục và giải tán số này.

Theo Thượng tá Phạm Tùng Vân, tất cả những hành vi gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.  “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh. Không thể chấp nhận hành vi đốt phá như ở Bình Thuận và các địa bàn khác”, thượng tá Vân nhấn mạnh.

Nói về nhiệm vụ thời gian tới, theo ông Vân, Công an TP sẽ tập trung phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng khiếu kiện đông người, đình công, lãn công, các sự kiện chính trị, xã hội nhạy cảm để kích động biểu tình, tuần hành trái pháp luật.

Nắm chắc tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, nhất là hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, không để lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây án, “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động “tín dụng đen”, chống người thi hành công vụ, xâm hại trẻ em, các loại tội phạm xuyên quốc gia, kinh tế, ma tuý, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, môi trường, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Liên quan đến việc xử lý 20 cán bộ CSGT Hà Nội nghi nhận tiền “mãi lộ”, ông Vân cho biết, hiện nay, Công an TP đã giao cơ quan điều tra xem xét, xác minh giải quyết.

“Khi nào có kết luận chính thức, Công an TP sẽ lập tức thông tin đến báo chí. Hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin được”, thượng tá Vân nói.

Ông  Vân cũng cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2018, CATP Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị vũ trang trên địa bàn triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 968 lượt sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Đồng thời rà soát, xác định 94 vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, CATP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm - trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 1.900 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 57 vụ trọng án. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 403 vụ phạm pháp hình sự và tăng 11 vụ trọng án (23,9%). Trong đó, nhiều vụ do mâu thuẫn bột phát gây khó khăn cho công tác phòng ngừa; tội phạm xâm hại trẻ em còn tiềm ẩn phức tạp (xảy ra 40 vụ việc, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2017).

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !