Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm những điểm nào khi đến Việt Nam?

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời giới quan sát cho rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có thể thăm nhà máy Samsung, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Viện Khoa học Nông nghiệp và Hải Phòng khi đến Việt Nam.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm những điểm nào khi đến Việt Nam? - ảnh 1

Ảnh chụp tại nhà máy Samsung Thái Nguyên tháng 4/2017. Nguồn: Yonhap News

Theo báo điện tử Chính phủ, ông Kim Jong Un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới. Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của ông Kim Jong Un là học hỏi kinh nghiệm từ chương trình cải cách “Đổi Mới” của Việt Nam. Các địa điểm mà Chủ tịch Triều Tiên có thể ghé thăm nhận được sự quan tâm lớn.

Suy đoán về chuyến đi của ông Kim nổi lên sau khi Triều Tiên công bố danh sách các quan chức tháp tùng ông Kim đến Hà Nội, trong đó có ông O Su Yong, Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đảm trách vấn đề kinh tế. Ông Kim Chang Son, quan chức cấp cao tại Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, được cho là đã đến nhà máy Samsung tuần trước.

Ông Yang Moo Jin, Giáo sư Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul (Hàn Quốc), nhận định: “Thông qua ghé thăm nhà máy, Triều Tiên có thể gửi thông điệp đến thế giới rằng họ muốn đầu tư từ các công ty toàn cầu như Samsung”. Tới ngày 24/2, không có dấu hiệu bất thường nào tại nhà máy Samsung. Tuy vậy, một số nhà quan sát cho rằng khả năng còn bỏ ngỏ đến phút cuối cùng.

Ngoài ra, giới quan sát cũng nói ông Kim có thể thăm các địa điểm công nghiệp quan trọng tại Việt Nam như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và thành phố Hải Phòng. Các chuyến thăm này nếu thành hiện thực sẽ phản ánh cam kết học hỏi chương trình cải cách “Đổi mới” của Việt Nam của ông Kim.

Chương trình cải cách “Đổi mới” được khởi xướng năm 1986. Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu từ chương trình này. Hãng Yonhap điểm qua một số thành công của Việt Nam như bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1995, ký Hiệp định thương mại song phương với Mỹ năm 2000, trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007.

Theo hãng thông tấn, Triều Tiên đang thúc đẩy phát triển kinh tế, giới thiệu chính sách mới tập trung vào kinh tế. Các chuyên gia nhận định Việt Nam cung cấp một trong những ví dụ tốt nhất để Bình Nhưỡng làm theo. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thúc giục ông Kim đi theo mô hình của Việt Nam. 

Du Lam (Theo Yonhap)

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !