Chủ tịch Quốc hội: "Chúng ta có quyền tự hào là đại biểu của nhân dân"

Sáng nay (5/1), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Tham dự cuộc gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên các Phó chủ tịch Quốc hội, các vị đại biểu đại diện các thế hệ ĐBQH…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, từ Quốc hội khóa 1 đến khóa 13 đã có 5.967 ĐBQH được bầu. Các ĐBQH có quyền tự hào bởi trong mỗi đại biểu đều được nhân dân trao cho trọng trách, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, mỗi đại biểu đều mang trong mình hơi thở cuộc sống, sức mạnh của nhân dân, ý chí của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xúc động nhắc lại những hình ảnh hào hùng của ngày cả nước Tổng tuyển cử đầu tiên. Ông cho biết, có nhiều đại biểu đã hy sinh ngay sau khi được bầu. Cũng có những người dân đi bầu cử, có những người bảo vệ cũng hy sinh ngay trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước nhà…

Theo Chủ tịch Quốc hội, cho đến bây giờ non sông thu về một mối, kể từ QH khóa 6 đến 13 rất vẻ vang. “Là ĐBQH chúng ta thấy rằng còn điều này, điều kia chưa làm tốt, chưa làm được theo ý muốn của nhân dân, của cá nhân nhưng qua 13 khóa QH chúng ta có quyền tự hào là đại biểu của nhân dân, đại diện cho nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong số gần 6.000 đại biểu đã được bầu đến nay chỉ còn sống khoảng 2.500 người, có người 100 tuổi, ngót ngét 100 tuổi, trên 90 tuổi. Chúng ta còn sống đến hôm nay, gặp nhau để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của QH và tri ân các đại biểu QH của chúng ta.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh là ĐBQH số 1, được bầu với phiếu cao nhất.

“Chúng ta hết lòng tưởng nhớ, ghi nhớ công ơn, tri ân các ĐBQH, họ là những người anh hùng dân tộc, tham gia kiến quốc, đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước theo con đường Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra đó là con đường: “Độc lập – Tự do - Ấm no – Hạnh phúc”. Quốc hội là đại diện của toàn dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 thành công rất vang dội vì được toàn dân từ Bắc, Trung, Nam ủng hộ.

“Cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử của lòng dân, là kết tinh của ý chí quật cường của dân tộc, lập ra nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Vai trò, vị trí của nước ta trên trường quốc tế do kết quả bầu cử làm cho vị thế của nước ta được nâng cao. Đây là thành công rất to lớn và vang dội”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Tham dự cuộc gặp mặt, các ĐBQH các khóa đã bày tỏ sự xúc động khi ôn lại các chặng đường của Quốc hội Việt Nam. Các ĐBQH cũng mong muốn QH tiếp tục phát triển về chiều rộng, chiều sâu chất lượng và tiếp tục vượt lên chính mình trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo dự kiến lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 6/1/2016 tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương; các đồng chí là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, còn có các đồng chí nguyên là thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; cán bộ lão thành, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng….

Về khách mời quốc tế sẽ có Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Camphuchia và đại diện các đoàn ngoại giao, quốc tế tại Hà Nội cũng sẽ tham dự lễ kỷ niệm.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh lễ mít tinh chính thức, trong thời gian từ ngày 4/1 – 6/1/2016, còn nhiều các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Tuấn Minh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !