Chủ tịch nước: Nhà nước sẽ không bỏ ngân sách để “cứu” 12 dự án ngàn tỷ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định quan điểm như trên khi trả lời cử tri trong buổi tiếp xúc tại các quận 1, 3, 4 (TP.HCM) vào ngày 7/7.

Chủ tịch nước trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri ngày 7/7.

Trong phần chất vấn, cử tri Dương Xuân Biển (phường 6, quận 4) đã nêu ra 12 dự án của ngành Công thương gây thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng.

Từ đó ông đề nghị các Đại biểu Quốc hội chất vấn Chính phủ và thông tin thêm về quá trình xử lý 12 dự án này.

Trả lời câu hỏi của cử tri Biển, Chủ tịch nước cho biết ngoài 12 dự án này Chính phủ còn tiếp tục rà soát để phát hiện những dự án đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài khác.

Mục đích là để đảm bảo sớm giải quyết tồn đọng nhằm chấm dứt những rủi ro mà những dự án này mang lại cho nhà nước.

“Chúng ta thực hiện có lộ trình nhưng không thể kéo dài quá năm 2020, vì càng kéo dài càng thua lỗ, khi đó gánh nặng nợ công sẽ đè nặng lên vai” – Chủ tịch nước nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Quan điểm của nhà nước là kiên quyết xử lý theo nguyên tắc thị trường, tôn trọng nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp và nhà nước không cấp thêm vốn cho các dự án này”.

“Có dự án dừng cũng lỗ, chạy cũng lỗ nhưng nói nhà nước cấp thêm vốn và sau này có lãi sẽ trả lại, nhưng tinh thần là chúng ta không đồng tình cách làm đó mà phải theo cơ chế thị trường. Nhà nước không dùng ngân sách để bao cấp” – ông cho hay.

“Kiên quyết cho phá sản, giải thể đối với các dự án thua lỗ để thu hồi tài sản cho nhà nước và hạn chế tối đa thất thoát”.

“Phương án xử lý phải công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, quan tâm đảm bảo lợi ích người lao động, hết sức lưu ý khâu định giá tài sản, đặc biệt là giá trị sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất”.

“Sẽ tiến hành thanh tra, kiểm toán để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Nếu đủ yếu tố hình sự sẽ xử lý, không để tái diễn tình trạng yếu kém như thời gian vừa qua” – Chủ tịch nước chỉ đạo.

12 dự án thua lỗ bao gồm: Nhà máy phân đạm Ninh Bình, Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Nhà máy DAP Hải Phòng, Nhà máy DAP Lào Cai, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Công ty thép Việt – Trung, Dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ, Dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ.

12 dự án nói trên có tổng mức đầu tư 63.610 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là hơn 14.00 tỷ đồng, đi vay hơn 47.000 tỷ đồng.

Nguyễn Cường

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !