Chủ nhân giải Nobel Hòa Bình 2015 đến Việt Nam

Theo tin từ Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn lưu động vì Hòa bình, tổ chức phi chính phủ Lãnh đạo vì Hòa bình, do ông Jean-Pierre Raffarin chủ trì, sẽ tới Hà Nội vào các ngày 16 và 17/12/2019.

Sau Abidjan (Bờ Biển Ngà), Paris (Pháp), Tunis (Tunisia) và Genève (Thụy Sỹ), Lãnh đạo vì Hòa bình lại một lần nữa tổ chức Diễn đàn lưu động vì Hòa bình lần thứ 5 tại Hà Nội. Lãnh đạo vì Hòa bình sẽ tổ chức một Diễn đàn vì Hòa bình “PeaceLab” về chủ đề Môi trường và Hòa bình.

Với sự dẫn dắt của Quỹ nghiên cứu Thụy sĩ Think Tank Suisse Foraus, PeaceLab sẽ được tổ chức thành 6 chuyên đề, mỗi chuyên đề có 6 diễn giả: Lãnh đạo vì Hòa bình, tác nhân kinh tế, nhóm suy luận, diễn giả, tác nhân xã hội dân sự, chuyên gia đại diện các tổ chức quốc tế,…

Bà Ouided Bouchamaoui, Giải thưởng Nobel về Hòa bình 2015 có tên trong đoàn đến Việt Nam.

Các tham dự viên sẽ có 2 giờ để phát triển suy luận và đưa ra những đề xuất về các chủ đề đã được xác định. Tóm tắt nghiên cứu tập thể này sau đó sẽ được công bố dưới dạng ấn phẩm thông tin.

Những kết luận này sẽ được đưa vào Báo cáo 2020 của tổ chức Lãnh đạo vì Hòa bình, được giới thiệu với các vị Nguyên thủ Nhà nước và các lãnh đạo nhân dịp các cuộc gặp gỡ chính thức quốc tế của các Lãnh đạo vì Hòa bình.

Nhân dịp Diễn đàn lưu động vì Hòa bình, ngài Jean-Pierre Raffarin, nguyên Thủ tướng Cộng hòa Pháp, Chủ tịch tổ chức Lãnh đạo vì Hòa bình sẽ đi cùng với một phái đoàn với 8 nhân vật gồm:

Bà Assia Ben Salah, Đại sứ hành trình của Nhà vua Maroc; Bà Ouided Bouchamaoui, người có vinh dự nhận Giải thưởng Nobel về Hòa bình 2015 – Tunisia; Bà Elisabeth Decrey, Chủ tịch danh dự - Lời kêu gọi Genève, Nghiên cứu viên cộng sự tại Trung tâm Chính sách An ninh – Thụy sĩ; Ông Kabiné Komara, nguyên Thủ tướng Cộng hòa Guinea Conakry, Cao ủy tại OMVS - Guineé Conakry; Bà Yin Myo Su, Sáng lập viên tổ chức Inle Heritage – Mianma; Ông Alexandre Orlov, Nguyên Đại sứ Nga tại Pháp, Tổng Thư ký điều hành đối thoại Trianon – Nga; Ông Cherif Rahmani, Đại sứ về Sa mạc và Đất cằn (Công ước của LHQ về Đấu tranh chống sa mạc hóa), Chủ tịch Tổ chức Sa mạc Thế giới, nguyên Bộ trưởng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria – Algeria; Ông Kanwal Sibal, Nguyên Đại diện Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ, nguyên Đại sứ Ấn Độ tại Pháp - Ấn Độ.

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !