Chồng đi Anh mất liên lạc, vợ trẻ chết lặng ôm 4 con thơ cùng món nợ nửa tỷ

Người phụ nữ khóc nghẹn khi chồng mất liên lạc sau nhiều ngày sang Anh. Để lo cho chồng đi, chị Giang phải mượn sổ đỏ của người thân để vay số tiền 500 triệu đồng, công việc không có, lại phải nuôi 4 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn...

Chị Thái Thị Giang (trái) và Thạch Thị Bền lo lắng khi chồng "mất liên lạc" đã nhiều ngày liền.

Người mẹ trẻ nuôi 4 con nhỏ, ôm khoản nợ 500 triệu đồng 

Chị Thái Thị Giang (SN 1994, vợ anh Thành, người mất liên lạc sau khi báo về gia đình đã lên đường sang Anh) kể, tháng 3/2019, anh Thành XKLĐ sang Rumani với chi phí khoảng 100 triệu đồng. Ở Rumani được 3-4 ngày thì anh lại tiếp tục sang Đức với chi phí là 200 triệu đồng.

Làm việc ở Đức được 6 tháng, nhưng công việc không ổn định, thu nhập không đáng bao nhiêu so với số tiền bỏ ra lúc đi, trong khi ở quê nhà số tiền nợ cả gốc lẫn lãi ngày một tăng lên nhanh chóng. Nghĩ vậy, anh Thành và anh Dũng (bạn cùng xóm) đã liên lạc với nhau để tìm cách sang Anh làm việc.

“Trưa ngày 22/10, chồng tôi nhắn tin về báo chuẩn bị đi sang Anh. Rồi gia đình mất liên lạc từ đó cho đến nay”, chị Giang lặng người kể.

Để lo cho chồng đi, chị Giang phải mượn sổ đỏ của người thân để vay số tiền 500 triệu đồng ở ngân hàng. Công việc không có, lại phải nuôi 4 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn trong căn nhà 2 gian chật hẹp, chị Giang hàng ngày phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền lãi từng tháng.

“Mấy hôm nay lại nghe báo, đài đưa tin về vụ việc 39 người bị chết trong container ở Anh nên tôi lo lắm và chỉ biết ôm 4 đứa con khóc thôi. Tôi và các con lúc này chỉ mong anh ấy được bình an trở về”, chị Giang nghẹn ngào nói.

2 gia đình đã có đơn đề nghị gửi Sở Ngoại vụ Nghệ An giúp đỡ.

Chiều 29/10, chị Thái Thị Giang đã đến trụ sở UBND xã Diễn Ngọc để hoàn thiện các giấy tờ liên quan gửi Sở Ngoại vụ Nghệ An để được giúp đỡ.

1 huyện 5 người mất liên lạc khi sang Anh

Cùng hoàn cảnh với chị Giang, chị Thạch Thị Bền (SN 1984), vợ anh Cao Tiến Dũng cùng trú ở xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc kể anh Dũng làm thợ cắt tóc nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống, tháng 6/2018, vợ chồng đã bàn bạc để anh đi XKLĐ sang Nga làm ăn.

Để có tiền đi, vợ chồng anh đã vay ngân hàng hàng trăm triệu đồng. Những tưởng sang được châu Âu, công việc sẽ “thuận buồm xuôi gió”. Thế nhưng, việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, nên anh Dũng lại quyết tìm đường sang Đức, Pháp rồi “tìm mối” để qua nước Anh.

“Khoảng 12h30’ ngày 22/10, anh Dũng có báo tin về cho biết chuẩn bị lên đường sang Anh. Khi nào sang đến nơi sẽ báo tin về để chuyển tiền cho người nào đó trong đường dây. Thế nhưng từ đó đến nay, gia đình không nhận được thông tin nào về anh nữa”, chị Bền nghẹn ngào nói.

Trao đổi với PV Infonet, ông Trương Công Sửu – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Diễn Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện đã ghi nhận được 5 trường hợp người nhà báo lên chính quyền địa phương việc “mất liên lạc” với người thân khi qua nước Anh. Trong đó, xã Diễn Ngọc 2 người, Diễn Thịnh 2 người và Diễn Kỷ 1 người.

Việt Hòa

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !