Cháy ở Rạng Đông: Quận Thanh Xuân không chỉ đạo phường Hạ Đình rút văn bản khuyến cáo

Khẳng định không có “bàn tay con người” trong vụ cháy xảy ra tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) vào ngày 28/8 vừa qua, và Công an TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân gây ra vụ cháy ở Công ty Rạng Đông là do chập điện.

Chiều 17/9, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức thông tin về vụ cháy tại Công ty Rạng Đông đã thu hút rất nhiều báo giới tham dự.

Đã có gần 50 câu hỏi tập trung vào các nội dung: Nguyên nhân vụ cháy là gì, môi trường sau vụ cháy đã xử lý an toàn chưa, người dân xung quanh Rạng Đông có thể yên tâm trở về nhà hay chưa, vì sao thông tin cảnh báo của UBDN phường Hạ Đình lại có nhiều ý kiến khác nhau,.v.v..

Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Trường

Khẳng định không có “bàn tay con người” trong vụ cháy, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho biết:  Không có sự tác động của con người mà do sự cố bảng điện tử bóng đèn led, làm cháy các chi tiết và cháy lan ra xung quanh. Về phía cơ quan điều tra, đã trưng cầu cơ quan giám định, viện khoa học hình sự Bộ Công an.

Lý giải về nguyên nhân chậm công bố kết quả vụ cháy, ông Trường nói, ngày 12 có kết quả và đã báo cáo Thường trực Thành ủy, và nay công bố với báo chí truyền thông. Một lần nữa ông Trường khẳng định “không có sự phá hoại trong vụ việc này” như thông tin đã lan đồn trước đó.

Về phía quận Thanh Xuân, khi trả lời thông tin về văn bản cảnh báo của UBND phường Hạ Đình sau khi xảy ra vụ cháy, Chánh văn phòng UBND Quận Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh khẳng định “quận không yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản này”.

Bà Vân Khánh cũng đề nghị Chủ tịch UBND phường Hạ Đình thông tin thêm về vụ việc này. “UBND quận không có yêu cầu nào đối với UBND phường Hạ Đình về việc thu hồi văn bản”, bà Vân Khánh nhấn mạnh.

Ngay sau phần trả lời của bà Vân Khánh, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình thông tin, ngày 29/8 , Phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình Trần Thị Hiên ký thông báo về việc vệ sinh môi trường sau cháy. Cùng ngày thì UBND phường ra văn bản thu hồi văn bản này, với lý do văn bản không đúng thẩm quyền và chưa đủ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân

“Thứ nhất, về thẩm quyền, theo luật tổ chức chính quyền địa phương, những vấn đề liên quan đến hai đơn vị hành chính trở lên thì thuộc thẩm quyền của cấp huyện, nhưng vụ cháy thì liên quan đến 8 phường trên địa bàn. Vụ cháy nhà xưởng của Công ty Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình, thuộc địa giới hành chính phường Thanh Xuân Trung, do đó thông báo cảnh báo của UBND phường Hạ Đình với các phường là không đúng thẩm quyền”, Chủ tịch phường Hạ Đình cho hay.

Về thời điểm thông báo, Chủ tịch phường Hạ Đình cũng nhấn mạnh, ngày 29/8, tại thời điểm này chưa có kết luận chính thức về đánh giá ô nhiễm môi trường liên quan đến vụ cháy Rạng Đông. Trong khi đó, một số nội dung của thông báo chưa có cơ sở để khuyến cáo người dân, cụ thể như không sử dụng thực phẩm trong bán kính 1km... Nội dung văn bản có ảnh hưởng rất lớn tới người dân trên địa bàn phường cũng như 8 phường xung quanh. Thậm chí việc tiêu hủy phải có quy định cụ thể... Thời gian sơ tán người già, trẻ em, việc thông báo sơ tán sẽ gây hoang mang, cơ sở sơ tán, địa điểm, kế hoạch... Vì vậy nên Chủ tịch UBND phường đã ký văn bản thu hồi thông báo của Phó chủ tịch Trần Thị Hiên ký.

“Ngày 31/8, Bộ TN&MT đã có cảnh báo trên cổng thông tin của bộ, đây là cơ quan cao nhất thì cũng không có khuyến cáo như văn bản nói trên. Về số người vắng, theo số liệu, trên địa bàn phường Hạ Đình đang vắng 15 hộ, 41 nhân khẩu trên tổng số trên 5.690 hộ với trên 18. 000 nhân khẩu", Chủ tịch phường Hạ Đình nói thêm.

Kết luận tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là sự cố không mong muốn, Thành phố đã khám sức khỏe cho nhân dân, học sinh, giáo viên quanh khu vực bán kính 500m, các cán bộ tham gia chữa cháy cũng đã được khám. Đến nay chưa có ai bị nhiễm độc thủy ngân.

Theo ông Phong, việc di dời nhà máy, trong kết luận của Chủ tịch UBND thành phố cũng đã yêu cầu di dời theo quyết định của Thủ tướng. Thành phố cũng đã có chỉ đạo rà soát các cơ sở có sử dụng hóa chất, đánh giá và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm.

Liên quan đến thông tin người dân sinh sống xung quanh Công ty Rạng Đông bức xúc, ông Phong cho biết, trong cuộc họp ngày 5/9, đại diện Thành phố đã mời đại diện các bác tổ trưởng dân phố cung cấp thông tin trước các cơ quan báo chí.

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !