"Các kỳ Quốc hội sau sẽ ra Nghị quyết về Biển Đông nếu cần thiết"

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, Quốc hội sẽ theo dõi sát tình hình Biển Đông và sẽ ra Nghị quyết về vấn đề này nếu cần thiết.

Chiều 26/6, sau phiên bế mạc, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII.

Ra Nghị quyết về Biển Đông nếu cần thiết

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, trước câu hỏi của báo chí bày tỏ tâm tư về sự chờ đợi để rồi thất vọng của cử tri khi tại kỳ họp này Quốc hội một lần nữa đã không ra Nghị quyết về vấn đề Biển Đông, ông Phúc giải thích, đây là vấn đề phức tạp. 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Quốc hội sẽ ra Nghị quyết về Biển Đông nếu cần thiết

Ông giải thích: Trước yêu cầu của các ĐBQH tại phiên họp trù bị ngay đầu kỳ họp, Quốc hội đã bố trí một buổi họp riêng để nghe Chính phủ báo cáo chi tiết, giải trình trước các ĐBQH. Tại buổi họp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thay mặt Chính phủ báo cáo.

“Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đã nêu rõ lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông, khẳng định cơ sở pháp lý của Việt Nam về vấn đề chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình Biển Đông và nếu cần thiết sẽ ra Nghị quyết về vấn đề này tại các kỳ họp sau”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga

Gọi sự việc Quốc hội buộc phải bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga là điều đáng tiếc, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ, bà Nga đã không giữ được tư cách, tiêu chuẩn của một ĐBQH.

“Có ý kiến cho rằng bà Nga đã có sai phạm ngay trong quá trình ứng cử, nhưng trong suốt quá trình bầu cử quy trình diễn ra chặt chẽ, chúng tôi cũng không nhận được đơn thư tố cáo ĐB, nên khi xét tư cách ĐB không phát hiện sai phạm gì. Tuy nhiên, sau 2 năm khi có đơn thư tố cáo bà Nga, chúng tôi đã tiến hành ngay các bước liên quan và tại kỳ họp thứ 8 đã ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐB đối với bà Nga để các cơ quan pháp luật xem xét xử lý. Tới kỳ họp thứ 9 thì Quốc hội đã thông qua bãi nhiệm tư cách ĐB đối với bà Nga” – ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Nói thêm về trường hợp đáng tiếc này, ông Phúc thẳng thắn, “chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, nhất là khi đang chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khoá XIV, và HĐND 2015 – 2020, đặc biệt là sau khi ban hành Luật bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND. Phải rút kinh nghiệm sâu sắc, chặt chẽ để chọn được người xứng đáng” – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quả quyết.

Trước đó, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chia sẻ quan điểm về trường hợp bãi nhiệm ĐB Châu Thị Thu Nga. “Quyết định này khẳng định sự nghiêm khắc, công minh của Quốc hội khi xem xét tư cách ĐBQH, là yêu cầu về sự phấn đấu, rèn luyện để ĐBQH luôn xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri và của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng tại cuộc họp báo, đánh giá chung về kỳ họp thứ 9, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt nhắc tới sự đổi mới trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, ông Phúc hồ hởi, các phiên chất vấn đã được đổi mới qua từng kỳ họp.

“Kỳ này những vấn đề dân sinh cũng được đặt lên bàn chất vấn như chuyện một con gà “cõng” 14 loại phí, chuyện quả trứng gánh quá nhiều phí kiểm dịch, hay chuyện hạn hán tại Ninh Thuận.... Còn câu trả lời của các Bộ trưởng đã đi thẳng vào vấn đề, thiết thực, không né tránh” – ông nói và tiết lộ thêm, kỳ họp thứ 10 tới sẽ có thêm nhiều đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn để giúp giám sát của Quốc hội ngày càng tốt, thực chất hơn.

Nguyễn Hoài

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !