Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ địa bàn chưa nghiêm túc, nói thẳng vậy đi!

Trước thông tin Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây công trình không phép trên đất quy hoạch, chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã xuống hiện trường kiểm tra và làm việc với lãnh đạo quận.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến nơi có công trình sai phạm

Trong buổi họp này ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết Thành ủy vừa có Chỉ thị 23 về quản lý trật tự xây dựng, tuy nhiên các sai phạm như xây không phép, trái phép vẫn diễn ra như thách thức kỷ cương, khiến dư luận bất bình.

Bí thư Nhân nhấn mạnh đảng viên phải là những người đầu tiên gương mẫu chấp hành các quy định. Vì vậy quận Thủ Đức cần xử lý ngay các công trình sai phạm, không được để kéo dài thêm. Khi có quyết định cưỡng chế cần xử lý nghiêm, không để người dân bức xúc.

“Sai phạm tại quận Thủ Đức cho thấy cán bộ, đảng viên ở đây không gương mẫu, mình xử lý sai phạm nhưng lại vi phạm thì làm sao làm gương cho dân, trong khi đó lãnh đạo quận còn nể nang, né tránh” – ông Nhân nói.

“Không thể nói vì thiếu thời gian mà 7 năm vẫn chưa tháo dỡ. Nếu nói quy trình phức tạp, không đủ kinh phí thì có thể trễ 1, 2 năm chứ 7 năm là chưa nghiêm túc, nói thẳng vậy đi. Cán bộ địa bàn chưa nghiêm túc, người trong cuộc chưa nghiêm túc, rồi quận cũng cho qua luôn” – Bí thư Nhân cho hay.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu sáng thứ 2 tới quận ủy Thủ Đức báo cáo Thành ủy, UBND TP về việc xử lý 7 công trình sai phạm và vi phạm của các đảng viên trong sự việc này. Ngoài ra HĐND quận cần đưa việc giám sát các công trình sai phép, không phép vào chương trình làm việc từ nay đến cuối năm.

Trong khi đó Phó chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải dẫn chứng việc Thành ủy vừa quyết định một loạt cán bộ quận Thủ Đức hồi đầu năm và đặt câu hỏi “vẫn chưa là một cái gì đó mang tính răn đe?”, vì vậy “phải suy nghĩ về công tác cán bộ của chúng ta”.

Ông Hải đề nghị “đánh giá sâu” sai phạm của 7 công trình này, không chỉ dừng lại ở Thường vụ Quận ủy, hay Phó chủ tịch HĐND mà “còn các chuyện khác”.

“Nhà của anh Thành sai đến nay là 7 năm, nhà của anh Dương là 4 năm (mà không bị xử lý - PV). Đó là câu hỏi mà Ban Thường vụ Quận ủy phải trả lời cho đầy đủ, nếu không là không ổn” – ông Hải cho hay.

Ông nhấn mạnh cần triển khai ngay các quy định xử lý công trình sai phép, không phép và phải làm ngay, vì đã kéo thời gian quá dài.

“Chúng ta có ban chỉ đạo và tổ công tác 1347 (giải quyết phản ánh suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước), phải nhanh chóng vào cuộc để xử lý vấn đề này, đặc biệt là với cán bộ đảng viên có dấu hiệu sai phạm.

Tuy nhiên ông đề nghị quận có giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người dân, vì “anh không làm thì phải cho người ta sử dụng tạm như thế nào để đảm bảo quyền lợi trên đất của người ta”.

Như Infonet đã thông tin, theo thống kê trong 9 tháng đầu năm quận Thủ Đức có 168 công trình xây dựng không phép. Trong số này có cả công trình của ông Lê Hữu Thành – Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận cùng người thân trong gia đình.

Các công trình này được xác định nằm trong hẻm 419/14 phường Hiệp Bình Chánh. Đây là 5 căn nhà xưởng của ông Thành và các anh chị em, được xây dựng trên khu đất gần 6.000m2 (cha ông Thành để lại cho các con). Vị trí này thuộc quy hoạch đất ga theo quyết định của UBND TP.HCM.

Trả lời báo chí ông Thành thừa nhận công trình của mình được xây không phép trên phần đất của cha mẹ để lại. Ông Thành nói rằng, trong thời gian nhà nước chưa thực hiện quy hoạch, thấy đất để hoang nên đã xây nhà xưởng cho thuê.

Ông Thành thừa nhận sai phạm và cho biết đã cam kết tự nguyện tháo dỡ và không đòi hỏi gì khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

Phong Vũ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !