83% khiếu nại tố cáo ở TPHCM liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa

Khiếu nại tố cáo ở TPHCM có đến 83% liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa, các tỉnh khác cũng tương tự.
83% khiếu nại tố cáo ở TPHCM liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa - ảnh 1

83% khiếu nại tố cáo ở TPHCMliên quan đến đất đai. Ảnh minh họa

Ngày 4/11 tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị Tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn TP.

Tại đây, ông Võ Văn Đồng - Cục trưởng Cục 3 (Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3) Thanh tra Chính phủ đã có những phát biểu rất thẳng thắn.

Ông Đồng cho rằng hạn chế hiện nay là Luật thay đổi nhiều, do đó mỗi lần thực hiện lại có “chuyệch choạc giữa thực tiễn và quá trình giải quyết. Luật ra đời thì thời gian rất ngắn phải sửa đổi các quy định liên quan.

“Khiếu nại tố cáo ở TPHCM có đến 83% liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa, các tỉnh khác cũng tương tự" – Vị Cục trưởng thừa nhận.

Trong quá trình giải quyết lại nảy sinh tình trạng mỗi tỉnh làm mỗi khác nên cũng có những phát sinh.

Quay trở lại vấn đề bồi thường, giải tỏa đất, theo ông Đồng việc cơ chế chính sách, quy định bồi thường cứ vài năm lại thay đổi đã làm vấn đề này thêm khó.

“Bồi thường giải tỏa đất, người trước chấp hành tốt thì cảm thấy bị thiệt thòi, còn người chây lì, cương quyết khiếu nại thì quyền lợi được đảm bảo hơn, dẫn đến sự so bì giữa người trước với người sau và gây ra nhóm khiếu nại đông người vô cùng phức tạp”.

“Có người mẹ ở An Giang lên TP đi bán vé số nuôi con, dù được đền bù gần 2 tỷ nhưng bà không nhận. Dù họ rất nghèo nhưng nhất quyết không nhận vì cho rằng bất công, so với người trước đó thì họ bị thiệt, nó chỉ đơn giản như vậy thôi”.

Từ thực tế đó ông Đồng nhấn mạnh: “Pháp luật có tốt, tối ưu như thế nào đi chăng nữa thì người giải quyết, cơ quan giải quyết phải có trách nhiệm, phải thật sự công tâm”. 

Cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 cũng lấy kinh nghiệm một sốt nước mà ông đã đến tham quan chia sẻ kinh nghiệm: “Ở Nhật Bản họ có một hội đồng riêng, nhà nước không tham gia, khi người ta thu hồi đất thì không chỉ tính bằng giá thị trường, hoặc cao hơn thị trường, mà còn tính cả giá trị vô hình".

Ví dụ như khu đất đó của cha ông người ta để lại và gắn với nhiều kỷ niệm, giá trị kỷ niệm đó cũng được cộng vào khi tính tiền đền bù. Do vậy nhiều người rất vui vẻ vì sau khi đền bù đất đời sống khá lên, ông Đồng cho biết.

Nguyễn Cường

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !