Thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran “gặp nguy”
Nhận được sự ủng hộ của ít nhất 218 trong số 290 thành viên quốc hội và nếu được thông qua dự luật này sẽ đe dọa những tiến bộ của các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới. Hồi tháng 11/2013, Iran và Mỹ đã được thỏa thuận hạt nhân tạm thời lịch sử.
![]() |
Vừa qua, Iran và các cường quốc phương Tây đã đạt được thỏa thuận lâm thời về chương trình hạt nhân của Tehran. |
Theo hãng tin Reuters, về vấn đề hạt nhân, quốc hội Iran có tư tưởng hiếu chiến hơn đương kim Tổng thống Hassan Rouhani mặc dù việc thông qua dự luật nói trên chỉ là hành động đáp trả lại một dự luật do các nhân vật bảo thủ trong Thượng viện Mỹ đề xuất nhằm áp đặt thêm các lệnh cấm vận mới với Iran.
Hiện Iran đang có uranium làm giàu 5%, nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, và uranium làm giàu 20%, mức làm giàu khá cao và chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ nữa là Iran có thể chế tạo vũ khí nguyên tử.
Dự luật trên kêu gọi Iran làm giàu uranium tới mức 60%, mức độ nguyên liệu thường dùng cho các lò phản ứng trên tàu ngầm hạt nhân. Iran tuyên bố có kế hoạch chế tạo một tàu ngầm hạt nhân nhưng trang GlobalSecurity.org cho rằng năng lực chế tạo của Iran chưa thể giúp nước này thực hiện kế hoạch trên.
Hãng tin IRNA (Iran) dẫn lời Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi cho hay nước này hiện không cần uranium làm giàu ở mức độ cao như vậy.
Nhưng ông Salehi cũng nói thêm: “Nếu các thành viên quốc hội nhận thấy cần thiết phải có uranium làm giàu cấp 60%, họ sẽ chuyển dự luật đó thành luật và khi đó chúng tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ”.
Hãng tin Fars News cho hay dự kiến các nghị sĩ quốc hội sẽ thảo luận về dự luật này trong tuần tới.
Theo thỏa thuận lâm thời Iran đạt được với các cường quốc gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp và Anh, Tehran phải hạn chế các hoạt động làm giàu uranium ở mức cao trong 6 tháng để đổi lấy một số lệnh cấm vận được nới lỏng.
Thỏa thuận này được kí kết nhằm tạo khoảng thời gian trống giúp hai bên thương lượng tiến tới một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran. Các cường quốc phương Tây lo sợ Iran có thể đang tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Ông Salehi khẳng định rằng ông mong muốn đạt được một thỏa thuận với các cường quốc qua các cuộc thương lượng.
“Nhìn chung, không có phương án nào khác ngoài việc tiến tới một thỏa thuận. Phương án tiếp theo sẽ là không nhất trí với thỏa thuận đó, một điều sẽ không có lợi cho chúng tôi, cho họ (phương Tây) và cả khu vực”, ông Salehi nói.