Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “kết thúc thành công” chiến dịch quân sự tại Syria
NSC cho biết: “Chiến dịch Lá chắn Euphrates, được thực hiện với mục đích đảm bảo an nình quốc gia, ngăn chặn hiểm họa từ tổ chức khủng bố IS và cho phép những người Syria tị nạn trở về nhà, đã kết thúc thành công”.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng đã lên tiếng xác nhận chiến dịch quân sự này đã được hoàn thành, đồng thời một chiến dịch khác với một tên gọi mới sẽ được thực hiện trong tương lai.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân đến thị trấn Jarabulus (Syria) ngày 24/08/2016. |
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch Lá chắn Euphrates vào ngày 24/08/2016 với mục đích đánh bật phiến quân IS cùng các binh lính lực lượng Đảng Liên hợp Dân chủ người Kurd (PYD). Cả hai đều bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào diện tổ chức khủng bố.
Trong suốt chiều dài chiến dịch, Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA), phe đối lập với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chính phủ Syria đã gọi sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là “hành động gây hấn” và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút lui lực lượng xâm lược của mình”.
Tuyên bố chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc được đưa ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Tillerson dự kiến sẽ gặp mặt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng các quan chức cấp cao khác và hai bên sẽ bàn về chiến dịch nhằm giành lại Raqqa (Syria), “kinh đô” của IS cùng nhiều vấn đề khác.
Quan hệ giữa Washington và Ankara đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây do Mỹ ủng hộ lực lượng người Kurd ở Syria, được Tổng thống Mỹ Donald Trump coi là đội quân chống IS hiệu quả nhất hiện tại.
Tuần trước, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã tuyên bố rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc chiến ở Raqqa nếu quân người Kurd có mặt.
Thời điểm tuyên bố chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc, theo chuyên gia chính trị và quan hệ quốc tế Cengiz Tomar, đã gửi đi “một thông điệp rất quan trọng tới Mỹ”.
“Thổ Nhĩ Kỳ đã chờ đời Mỹ đưa ra một quyết định rõ ràng về cuộc tấn công Raqqa”, ông Tomar cho biết. “Với động thái này, Ankara đang thuyết phục Mỹ cùng họ tấn công Raqqa”. Cũng theo chuyên gia này, Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn bởi họ không thể hành động tại Syria do sự hiện diện của quân đội Nga và Mỹ.
Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Bagci tin rằng quyết định chấm dứt chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ là “thông minh” bởi Mỹ và Nga đang “định hình” cuộc chiến tại Syria, khiến Ankara không có nhiều cơ hội tham gia các cuộc chiến quan trọng.
“Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang nằm ngoài cuộc chơi. Lực lượng người Kurd sẽ là đội quân chủ lực giúp đỡ Mỹ và Nga”, ông Bagci nói và khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiến quân chừng nào lực lượng người Kurd vẫn hợp tác với Mỹ và Nga.