Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng sản xuất xe tăng mới, Pakistan được lợi?

Báo Hurriyet Daily của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho xe tăng chiến đấu được chế tạo trong nước đầu tiên của nước này mang tên Altay được sản xuất hàng loạt.

Ông Ali Koc, chủ tịch tập đoàn quốc phòng Otokar và là hãng sản xuất xe tăng Altay trả lời rằng công ty của ông “đã sẵn sàng để có thể thỏa mãn những yêu cầu đặt ra đối với dự án xe tăng Altay, hiện là dự án phát triển xe thiết giáp lớn nhất hiện nay”.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng sản xuất xe tăng mới, Pakistan được lợi? - ảnh 1

Xe tăng Altay của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi sẵn sàng sản xuất hàng loạt loại xe tăng này bằng nhân lực, bằng kinh nghiệm, khả năng và nhiệt huyết của mình và phục vụ đất nước”, ông Koc nói thêm.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức khi nào xe tăng được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ngoài Otokar còn có hai nhà thầu khác đang cạnh tranh để giành được gói thầu sản xuất 1.000 xe tăng cho Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi tin rằng sự quan tâm đối với xe tăng Altay của các quốc gia có quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang đến ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng”, ông Koc nhận định.

Người đứng đầu Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir phát biểu vào tháng 1 rằng quân đội Pakistan có ý muốn mua về xe tăng Altay, mặc dù cho đến nay chính phủ Pakistan vẫn chưa lên tiếng xác nhận điều này.

Tuy nhiên Pakistan sẽ cần phải xem xét kỹ càng trước khi mua xe tăng Altay bởi đây là loại xe tăng được chế tạo dựa trên thiết kế của các mẫu xe phương Tây, đúng theo tiêu chuẩn mà NATO đề ra, do đó giá thành của nó sẽ khá cao.

Từ trước tới nay, Pakistan thường phụ thuộc vào những mẫu xe tăng chi phí thấp như xe al-Khalid và al-Zarrar, cả hai đều là những phiên bản xe tăng do Trung Quốc sản xuất, bởi học thuyết quân sự của Pakistan là lấy số lượng bù chất lượng để phần nào đối phó với ưu thế của Ấn Độ về mặt quân số.

Do đó, nhiều khả năng xe tăng Altay sẽ khó có thể trở thành xương sống của lực lượng tăng thiết giáp của Pakistan. Nếu được mua về, nó sẽ chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cho các loại khí tài chi phí thấp mà Pakistan đang có.

Xe tăng Altay được trang bị một động cơ 1.500 mã lực của Đức, cho phép xe tăng có thể đạt tốc độ tối đa 70km/giờ, sau này có thể sẽ được thay thế bằng một loại động cơ khác do nước này chế tạo trong nước. Nó có một khẩu pháo có cỡ nòng 120mm, tên lửa định hướng bằng laser cùng các loại súng máy trên tháp pháo, và được vận hành bởi một tổ lái 4 người. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !