Thổ Nhĩ Kỳ có thể điều quân đội “dẹp” biểu tình

Hôm qua (17/6), Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nếu cần thiết sẽ điều động các lực lượng vũ trang để giúp dập tắt các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp các thành phố trong 2 tuần qua.

“Cảnh sát và các lực lượng an ninh của chúng ta đang làm việc rất tốt. Nếu không đủ, lực lượng hiến binh sẽ ra tay. Và nếu như vậy vẫn chưa đủ thì chúng tôi có thể sẽ điều động tới Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ”, Phó thủ tướng Bulent Arinc phát biểu trên đài truyền hình.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể điều quân đội “dẹp” biểu tình - ảnh 1
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dùng hơi cay để “dập” các cuộc biểu tình tại Quảng trường Kizilay ở thủ đô Ankara hôm 16/6.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đề cập tới khả năng sử dụng quân đội để chấm dứt các cuộc biểu tình.

Tại thủ đô Ankara, 1.000 công nhân tham gia đình công đã bị cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp.

Tại Istanbul, cái nôi của các cuộc biểu tình và là thách thức nghiêm trọng nhất mà Thủ tướng Tayyip Erdogan đối mặt trong 10 năm cầm quyền, hàng trăm thành viên nghiệp đoàn cũng đã diễu hành để bày tỏ sự đồng cảm với các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Những người này bị ngăn tiến vào Quảng trường Taksim nhưng sau khi các công nhân rời đi thì khoảng 200 tới 300 người biểu tình trẻ tuổi đã xô xát và một số người ném đá hoặc bắn súng cao su vào cảnh sát.

Tuy nhiên tình trạng bạo lực đã giảm đi so với cuối tuần trước khi các cuộc xô xát diễn ra dữ dội nhất, cảnh sát bắn hơi cay và dùng vòi rồng để “xua” hàng nghìn người biểu tình có mặt tại quảng trường.

Nếu sử dụng quân đội thì đó sẽ là một bước đi quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc Thủ tướng đang thúc đẩy cải cách dân chủ trong đó có mục tiêu nắm giữ lực lượng quân đội sau khi lực lượng này đã lật đổ 4 chính quyền dân sự trong 4 thập kỷ qua.

Tuy nhiên cho tới nay các cuộc biểu tình chưa đe dọa nghiêm trọng vị trí của Thủ tướng Erdogan. Một cuộc khảo sát mới cho thấy 35,3% số người được hỏi sẽ bầu cho đảng AK của ông nếu Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một cuộc bầu cử. Tỷ lệ này của tháng Tư là 36,3%. 

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !