Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo động ‘đỉnh điểm’ sang đến ngày thứ 4
Nhà thờ Hồi giáo, các cửa hàng và một trường đại học đã được biến thành các bệnh viện tạm thời để cứu chữa cho những người bị thương.
![]() |
Những cuộc biểu tình này bắt đầu từ hôm 31/5, ban đầu chỉ nhằm phản đối một dự án tái xây dựng một công viên gần Quảng trường Taksim của Istanbul, nhưng sau đó đã biến thành một hành động chống chính phủ, khiến đất nước này rơi vào tình trạng bất ổn khi cảnh sát có những phản ứng cứng rắn như đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng.
![]() |
Nhiều người đã vẫy cờ và hô vang "Chính phủ, từ chức!"
Các quan chức cho biết đã có hơn 1.700 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở 67 thị trấn và thành phố.
![]() |
Nhiều người đã vẫy cờ và hô vang "Chính phủ, từ chức!" |
Vào cuối ngày 1/6, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng tất cả các bên nên "bình tĩnh với tình hình này", và tái khẳng định rằng các cuộc biểu tình hòa bình là một hình thức biểu hiện sự dân chủ. Trước đó, Mỹ đã chỉ trích sự phản ứng mạnh mẽ ban đầu của lực lượng an ninh đối với những người biểu tình.
Nhiều người biểu tình đã bị ho dữ dội và nôn khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông.
Theo Hiệp hội các bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 484 người biểu tình ở Istanbul phải vào viện điều trị kể từ hôm 31/5. Khu vực gần văn phòng Thủ tướng Tayyip Erdogan, nơi có nhiều cảnh sát bảo vệ trở thành tâm điểm của những người biểu tình. Các tuyến đường xung quanh văn phòng của Thủ tướng Erdogan đã được phong tỏa để để đẩy lùi người biểu tình.
Tình trạng bất ổn cũng xảy ra ở thủ đô Ankara, và cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều thị trấn và thành phố khác. Nhiều người biểu tình ở Istanbul là người còn trẻ, thuộc tầng lớp trung lưu đô thị. Họ khó chịu với những gì mà họ cho là Thủ tướng Erdogan đang hướng tới Hồi giáo. Tuần trước, chính phủ đã thông qua luật hạn chế việc bán và quảng cáo đồ uống có cồn.
Ông Erdogan cho biết những người biểu tình này là phi dân chủ và đang bị kích động bởi Đảng Nhân dân Cộng hoà (CHP) đối lập.
Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ban đầu cảnh sát đã phản ứng một cách khá cực đoan đối với những người biểu tình.