Xử vụ OceanBank: VKS bảo lưu quan điểm về tội “Tham ô” đối với Nguyễn Xuân Sơn

VKS bảo lưu quan điểm luận tội Tham ô tài sản đối với Nguyễn Xuân Sơn, tội danh khiên cựu TGĐ OceanBank phải mang án Tử hình, kéo theo cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bị đề nghị án tù chung thân.

Trong phần tranh luận của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội tại phiên tòa xét xử đại án OceanBank, chiều 22/09, Viện Kiểm sát khẳng định số tiền chi lãi ngoài 1.576 tỷ đồng của OceanBank là chi trái với quy định của NHNN, trái nguyên tắc tài chính kế toán, đến nay không có khả năng thu hồi. Hậu quả là gây ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của NHNN, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Về ý kiến các luật sư cho rằng hầu hết các ngân hàng đều chi lãi ngoài và huy động vượt trần 14% trong giai đoạn 2009-2014, nhưng chỉ duy nhất OceanBank bị xử lý hình sự đối với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi các ngân hàng khác lại chỉ bị xử lý hình sự.

Đại diện VKS cho rằng, đã có những vụ án xảy ra ở các ngân hàng khác xử lý hình sự đối với hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng,  như vụ án Nguyễn Đức Kiên tại ACB, Phạm Công Danh tại VNCB.

Về quan điểm các ngân hàng chi lãi ngoài nhưng không bị xử lý hình sự, VKS cho rằng còn phải xét tính chất nghiêm trọng của sự việc, do đó các ngân hàng khác chi lãi ngoài chỉ bị xử lý hành chính.

Đối với tội Tham ô tài sản của Nguyễn Xuân Sơn, kết quả điều tra xác định, tổng số tiền NH đã chi lãi ngoài là 1.576 tỷ đồng, đó là những khoản tiền NH Đại Dương có được từ nhiều nguồn, chủ yếu là nguồn huy động khách hàng.

Cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn.

“Trong lĩnh vực Ngân hàng, không cho phép hạch toán bừa, hạch toán sai. Vì khoản tiền này là sở hữu của NH Đại Dương nên cũng thuộc quản lý của các cổ đông góp vốn. PVN là cổ đông lớn và được trực tiếp tham gia quản trị, điều hành ngân hàng. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần. Việc các bị cáo vi phạm pháp luật gây thất thoát số tiền trên đã gây thiệt hại cho NH Đại Dương và các cổ đông, trong đó có PVN”.

VKS xác định Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt 49 tỷ đồng theo tỷ lệ 246 tỷ đồng đã chi cho PVN, tương ứng 20% tỷ lệ góp vốn. Chủ trương chi lãi ngoài có từ khi Nguyễn Xuân Sơn làm TGĐ PVN, khi trở lại PVN công tác, Sơn làm Phó TGĐ PVN phụ trách kế toán rồi Chủ tịch HĐTV PVN.

Đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn tham ô tiền của PVN là Hà Văn Thắm. VKS cho rằng Hà Văn Thắm đã đề nghị Sơn tiếp tục giúp Thắm như trước đây sau khi Sơn thôi chức TGĐ OceanBank để về làm Phó TGĐ PVN.

Tại phiên tòa, các luật sư đưa ra dẫn chứng chứng minh Hà Văn Thắm không phạm tội giúp sức cho Sơn tham ô. Thắm cũng khẳng định không đời nào lại đi giúp sức cho người khác lấy đi tiền của mình.

VKS xác định Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tài sản 246 tỷ đồng, trong đó có 49 tỷ đồng bị xác định Sơn tham ô. VKS cũng cho rằng chỉ có căn cứ xác định Ninh Văn Quỳnh (cựu Kế toán trưởng PVN) nhận của Sơn 20 tỷ đồng trong tổng số 246 tỷ đồng nói trên, do đó Sơn phải chịu trách nhiệm về số tiền còn lại.

Đối với các bị cáo còn lại, VKS cũng bảo lưu quan điểm các bị cáo cố tình vi phạm khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự đối với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

PV

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?