Vụ công nhân đình công đòi lương ở Hà Tĩnh: Giám đốc hứa sang tuần trả

Sau nhiều ngày công nhân Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Hà Tĩnh) đình công, giám đốc Công ty hứa sang tuần sẽ trả lương.

GĐ Công ty 474 hứa sang tuần (tức ngày 28/5) sẽ chi trả lương cho công nhân

Chiều 25/8, nhiều công nhân đã có cuộc họp với HĐQT Công ty Cổ phần 474. Tại đây, Giám đốc Công ty đã hứa sang tuần sẽ trả lương cho công nhân và cố gắng đóng bảo hiểm theo quy định cho người lao động.

Anh Nguyễn Đình Tưởng (SN 1975) phấn khởi cho biết: Giám đốc đã hứa vào ngày 28/5 (đầu tuần tới) sẽ thanh toán 60 - 70% lương quý II/2017 cho cán bộ, công nhân viên, đồng thời cũng sẽ đóng đủ BHXH còn gián đoạn từ tháng 10/2016 đến nay.

Tuy nhiên, nhiều công nhân vẫn đang lo lắng, sợ lãnh đạo Công ty chỉ hứa “vui” để làm lắng chuyện công nhân đình công, đòi trả lương, rồi sau đó lại tiếp tục “bùng” lương tiếp. Họ cho rằng, chỉ khi nào nhận được lương, có tiền thì mới tin, chứ giờ chưa chắc.

Trả lời PV Báo Infonet, sau cuộc họp, ông Nguyễn Văn Liệu - GĐ Công ty CP 474 - xác nhận, ông đã hứa tại cuộc họp với cán bộ, công nhân viên sang tuần sẽ cố gắng trả được 60 - 70% lương quý II/2017 cho họ và đóng nộp BHXH đầy đủ, kịp thời.

Ông Kiều Công Tịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP 474 - cũng cho biết, sau khi Giám đốc đưa ra lời hứa, ông cũng đã đề nghị Giám đốc ký vào biên bản cam kết để người lao động tin tưởng, yên tâm.

Trước đó, như Inofnet đã thông tin, sáng 23/8, nhiều công nhân của Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) tập trung trước cửa đơn vị này để phản đối việc bị nợ tiền lương và nợ đóng BHXH nhiều tháng qua.

Cụ thể, theo phản ánh của công nhân, họ đình công hơn một tuần nay để phản đối các nội dung như bị nợ lương bốn tháng, tiền bảo hiểm không được đóng đầy đủ, lãnh đạo thường xuyên vắng mặt ở nhiệm sở, khi công nhân gọi điện đòi quyền lợi thì được trả lời cho qua chuyện.

Sự việc khiến cuộc sống của họ lâm vào tình cảnh khó khăn, nhất là năm học mới cận kề mà chưa có tiền lo sắm sửa quần áo, sách vở cho con nên họ phải ngừng việc để đòi quyền lợi chính đáng của mình.

Tuy nhiên, một lý do khác mà theo công nhân đây giải thích, “Do lãnh đạo Công ty yếu kém, dẫn đến bị chủ đầu tư cắt giảm các hạng mục công trình nên doanh thu giảm” – một công nhân nói.

Trương Hoa

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.