VNA sắp khai thác đường bay Đà Nẵng – Osaka, Jetstar nối lại đường bay này

Ngày 20/10, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai trương đường bay mới Đà Nẵng - Osaka (Nhật Bản) từ ngày 28/10 với tần suất 7 chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A321 tiêu chuẩn quốc tế 4 sao

Theo đó, các chuyến bay sẽ xuất phát từ Đà Nẵng lúc 00h20 và từ Osaka lúc 09h30, thời gian bay khoảng 4 tiếng 30 phút. Nhân dịp mở đường bay mới, Vietnam Airlines (VNA) triển khai chương trình bán vé ưu đãi cho khách hàng. Từ nay đến ngày 30/9, khách hàng có cơ hội mua vé máy bay hành trình Đà Nẵng - Osaka với mức giá chỉ từ 5.899.000 VNĐ (tương đương 249USD). Hiệu lực khởi hành từ ngày 28/10 đến 31/12/2018.

Máy bayVietnam Airlines sắp cất cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Đáng chú ý, với mỗi chuyến bay thẳng giữa Đà Nẵng và Osaka do VNA khai thác trong giai đoạn 28/10/2018 đến 31/1/2019, Hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tặng thêm 2.000 dặm thưởng khi bay hạng thương gia và tặng thêm 1.000 - 1.500 dặm thưởng khi bay hạng phổ thông. Chương trình áp dụng cho tất cả hội viên Bông sen vàng xuất vé qua đại lý và website của VNA.

Được biết, đường bay Đà Nẵng – Osaka sắp khai trương là đường bay thứ 11 của VNA đến Nhật sau các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng tới Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka. Hiện VNA là hãng vận chuyển lớn nhất trên đường bay trực tiếp giữa Việt Nam - Nhật Bản với trung bình 70 chuyến/tuần. Từ chuyến bay thẳng đầu tiên năm 1994, đến nay sản lượng vận chuyển hành khách của VNA giữa 2 nước đạt 11,3 triệu lượt khách, chiếm 65% thị phần.

Cùng ngày, hãng hàng không Jetstar Pacific cũng thông báo sẽ khai thác trở lại các chuyến bay đến Nhật Bản, giữa Hà Nội – Osaka và Đà Nẵng – Osaka từ ngày 21/9 sau khi sân bay quốc tế Kansai hoàn thành khắc phục thiệt hại do siêu bão Jebi và có thể tiếp nhận các chuyến bay.

 Trước đó, ngày 4/9, siêu bão Jebi mạnh nhất trong 25 năm qua tại Nhật Bản đã gây nhiều thiệt hại. Sân bay quốc tế Kansai bị nước biển tràn ngập, cây cầu duy nhất nối đất liền với sân bay cũng bị hư hại do một tàu vận tải hạng nặng va chạm, làm cho giao thông bị tê liệt.

Không chỉ gây thiệt hại cho Nhật Bản, siêu bão Jebi cũng gây tổn thất lớn cho các hãng hàng không thế giới do nhiều chuyến bay bị hủy, làm xáo trộn lịch bay nội địa và quốc tế vốn đã được lên kế hoạch từ trước.

Riêng Jetstar Pacific phải ngừng khai thác 38 chuyến bay giữa Việt Nam và Osaka từ ngày 4/9 đến 20/9. Hãng cũng đã triển khai nhiều biện pháp và tăng cường nhân sự để hỗ trợ và thông tin đến hành khách kịp thời. Được biết, Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam mở đường bay đến Osaka từ 1/9/2017.

HẢI CHÂU

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.