Viện trưởng Viện Nghiên cứu AI của VinTech chia sẻ lý do quay về nước

Tại Hội thảo công nghệ Viet Tech Day Tokyo 2019 với hai chủ đề chính về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Blockchain vừa diễn ra tại Nhật Bản, TS. Bùi Hải Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo - VinAI Research (Công ty VinTech) đã chia sẻ về cơ hội thị trường tại Việt Nam.

Tại Hội thảo công nghệ Viet Tech Day Tokyo 2019 với hai chủ đề chính về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Blockchain vừa diễn ra tại Nhật Bản, các diễn giả đã chia sẻ tiềm năng, cơ hội tại thị trường Việt Nam, cũng như đưa ra những lời khuyên cho các bạn trẻ muốn dấn thân vào lĩnh vực AI và Blockchain.

Theo TS. Bùi Hải Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo - VinAI Research (Công ty VinTech), trong nhiều năm gần đây, bối cảnh thị trường Việt Nam ngày càng thuận lợi hơn đối với các bạn trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, cơ hội cho những người muốn tham gia nghiên cứu về AI còn chưa nhiều, sinh viên vẫn chưa có được định hướng cũng như nhận được hướng dẫn đầy đủ để phát huy hết tiềm năng của mình.

“Chính vì vậy, tôi đã quyết định trở về hợp tác cùng Vingroup để xây dựng Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI, tập trung vào các dự án phát triển nhân tài tại Việt Nam. Khi bạn đã chứng minh được cho cả thế giới thấy được thành tựu của mình, thì không quan trọng bạn thực hiện điều đó ở đâu”, TS. Bùi Hải Hưng nói những lời gan ruột với cộng đồng các bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản.

Viet Tech Day Tokyo 2019 là ngày hội công nghệ AI và blockchain lớn nhất cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức sau lần tổ chức đầu tiên hồi tháng 12/2018,  là dịp để cộng đồng người Việt ở Tokyo trực tiếp lắng nghe và trao đổi với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, cũng như định hướng sự nghiệp tương lai liên quan tới AI và Blockchain.

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm và trả lời câu hỏi tại buổi thảo luận chung.

Chương trình đã thu hút hơn 300 kỹ sư và cộng đồng người Việt quan tâm tới hai lĩnh vực nóng hổi nhất hiện nay là AI và Blockchain. Sự kiện là sự hợp tác giữa tổ chức “Vietnamese Professionals in Japan” (VPJ) - Cộng đồng người Việt làm việc tại Nhật Bản và Vietnam Japan AI Community (VJAI) - Cộng đồng người Việt nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo tại Nhật Bản.

Sự kiện còn có sự đồng hành của nhiều công ty công nghệ lớn của Nhật Bản như Bizreach, LINE, Mercari, Money Forward cũng như viện nghiên cứu VinAI và 2 công ty Việt Nam khác là BAP và VNEXT.

Xuyên suốt chương trình là những bài thuyết trình thú vị đến từ các diễn giả hiện đang công tác tại các công ty công nghệ hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam. Đặc biệt, liên quan tới nội dung AI, diễn giả Nguyễn Tuấn Đức, PhD – CEO của công ty AimeNext đã đem tới bản demo chương trình phần mềm Personal AI (P.A.I - trợ lý ảo cá nhân) với kì vọng rằng, chương trình P.A.I dựa trên nền tảng Multimodal AI (trí tuệ nhân tạo đa thể thức) này sẽ có khả năng cá nhân hóa cao độ và tập trung vào “độ sâu” của kiến thức.

Ngoài ra, liên quan tới Blockchain, diễn giả Đỗ Trí Quốc – kỹ sư phần mềm tại Google và diễn giả Lê Minh Toàn – Giám đốc chi nhánh công ty tin học BAP tại Nhật Bản, đã có cùng quan điểm cho rằng, Blockchain và ứng dụng của nó là cryptocurrency vẫn còn khá mới nhưng khả năng phát triển trong tương lai rất cao với những ưu điểm vượt trội so với tiền tệ truyền thống. Chính vì vậy, cơ hội gia nhập ngành Blockchain sẽ rất rộng mở với những bạn trẻ có niềm hứng thú với lĩnh vực này. 

Diễn giả Nguyễn Vũ Thanh Tùng giới thiệu về công ty công nghệ LINE.

Một trong những chủ đề chính của sự kiện là “Hướng nghiệp cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu Việt Nam trong lĩnh vực AI” đã được các diễn giả bàn luận sôi nổi. Bà Nguyễn Phạm Thanh Thảo – diễn giả nữ duy nhất của chương trình, đang làm việc tại Rootf-Datum với vai trò Data Scientist Manager - đã có chia sẻ chân thực về quá trình đưa chị tới vị trí hiện tại, cũng như quyết định về việc rời một tập đoàn công nghệ lớn để đóng góp cho một công ty khởi nghiệp.

Bên cạnh đó diễn giả Đào Thanh Bình – Data Scientist tại Rakuten (nhà bán lẻ e-commerce lớn nhất Nhật Bản) đã gợi ý các bạn sinh viên, cho dù chưa có kinh nghiệm về AI, vẫn nên tham gia thực tập tại các công ty liên quan để vừa trau dồi kiến thức vừa học hỏi cách thức phát triển và môi trường làm việc tương lai.

Đặc biệt, đối với một nhà bán lẻ, sự phối hợp giữa kỹ thuật công nghệ và dịch vụ người dùng là rất quan trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Vũ Thanh Tùng – kỹ sư phần mềm cao cấp tại công ty LINE (ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến nhất ở Nhật) cũng có lời khuyên, đó là trước khi quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực AI, các bạn trẻ nên đặt mục tiêu rõ ràng chứ không nên chỉ là sở thích hời hợt.

Ông Tùng đưa ra lời khuyên, bằng cách tự tìm tòi, tham gia các cộng đồng hoạt động AI rồi tự xây dựng sản phẩm AI dù nhỏ nhất, sau khi quá trình này kết thúc thì mỗi người có thể xác định rõ ràng liệu có thực muốn theo đuổi ngành nghề này không.

Hiền Anh
Từ khóa: Viet Tech Day Tokyo 2019 AI Trí tuệ nhân tạo Blockchain VinAI Vintech Vingroup TS Bùi Hải Hưng

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?