TT Huế: Hải sản rớt giá do dịch Covid-19, ngư dân vẫn kiên cường vươn khơi bám biển

Dù giá thu mua hải sản giảm so với cùng kỳ nhưng ngư dân ở Thừa Thiên Huế vẫn quyết tâm, kiên cường bám biển.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu, thị trường bị thu hẹp nên nguồn hải sản khai thác được trong những ngày này của ngư dân ở Thừa Thiên Huế chỉ tiêu thụ chủ yếu ở trong nước, trong khi giá cả giảm xuống khiến nhiều chủ tàu gặp khó khăn, thậm chí thu không đủ chi.

Trong bờ biển còn rất ít tàu cá công suất lớn neo đậu do đang đi biển đánh bắt hải sản.

Nhiều ngư dân cho biết, giá thành thủy hải sản giảm kéo theo khó khăn, hạn chế trong việc đầu tư mới các trang thiết bị, ngư lưới hiện đại, nhất là việc đầu tư cải hoán, đóng tàu mới công suất lớn.

Khó khăn là vậy nhưng từ đầu năm đến nay, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vùng biển trong tỉnh vẫn liên tục vươn khơi bám biển. Đặc biệt là nhiều tàu cá của ngư dân vẫn trang bị đầy đủ nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang cho người lao động mỗi khi đi biển, thực hiện theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Có mặt tại khu neo đậu tàu thuyền ở thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) ngày 6/4, dù trời âm u, mưa lạnh, có gió nhẹ nhưng tàu thuyền neo đậu trong bờ rất ít, chỉ có các tàu hành nghề ghẹ tươi sống không phải mùa hoặc tàu đánh bắt gần bờ và một số tàu mới cập bờ neo đậu.

“Lượng hải sản đánh bắt như mực, cá, tôm… không có gì thay đổi vẫn đạt năng suất như mọi năm nhưng giờ giá cả xuống gần 40% do thị trường tiêu thụ ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên mỗi chuyến chỉ đủ các chi phí để duy trì nghề biển", ông Võ Văn Thạnh (thuyền trưởng tàu cá trú ở thị trấn Thuận An) nói.

Còn ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tàu cá đánh bắt gần bờ trú ở thị trấn Thuận An cũng chia sẻ, “đối với nghề biển, giá cả giảm không chỉ chủ tàu bị ảnh hưởng mà các thuyền viên cũng như gia đình họ bị ảnh hưởng. Một tàu đi biển vào bờ trung bình nuôi 20 người gồm gia đình chủ tàu và 3 gia đình thuyền viên cùng vợ con, cha mẹ già…”.

Nhưng nhiều ngư dân ở huyện Phú Vang vẫn vui vẻ, phấn khởi ra khơi bám biển do giá xăng dầu giảm và vốn vay có hỗ trợ ưu đãi. Đặc biệt, thị trường hải sản đưa vào bờ không bị tồn đọng, khó bán.

Ngư lưới cụ chuẩn bị sẵn đến giờ xuất phát ra khơi.

Ông Bùi Văn Phối (chủ tàu công suất 320CV) cho biết: “Ngày trước 1kg cá bán được khoảng 100.000 đồng thì nay chỉ bán được 60.000 đồng nên việc đầu tư sắm thêm ngư lưới cụ rất khó khăn. Nhưng tôi cũng rất mừng bởi lượng hải sản đưa vào bờ vẫn tiêu thụ hết không bị tồn đọng như các mặt hàng khác”.

Tại khu neo đậu tàu thuyền xã Phú Hải (huyện Phú Vang) hiện có khoảng chục chiếc tàu công suất lớn neo đậu, ngư lưới cụ đã được chuẩn bị sẵn trên tàu, chủ tàu và thuyền viên chỉ chờ đến giờ xuất phát ra ngư trường.

“Mặc dù giá hải sản giảm mạnh nhưng chúng tôi vẫn phải đi biển, bởi ít ra vươn khơi cũng có đồng ra đồng vào nuôi sống gia đình và tạo công ăn việc làm cho các anh em thuyền viên dù thu nhập giảm không bằng năm 2019”, anh Nguyễn Văn Mơ, chủ tàu cá công suất lớn trú xã Phú Hải nói. 

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Đủ - Phó chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) thông tin, hiện trên địa bàn có 386 tàu thuyền và ngư dân vẫn đi khai thác bình thường mặc dù giá hải sản đánh bắt giảm khoảng 30 – 40% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên hoạt động xuất khẩu thủy hải sản chững lại. Tuy nhiên, hiện ngư dân vẫn duy trì đi biển, lượng hải sản khai thác vẫn ổn định.

Hà Oai

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?