Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng

Không như BTC giới thiệu triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 có 200 gian hàng, thực tế chỉ có vài chục gian hàng có mặt tại lễ khai mạc triển lãm này tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia sáng 2/6.

Theo ban tổ chức công bố tại buổi họp báo trước khi lễ khai mạc diễn ra thì sẽ có khoảng 200 gian hàng tại Triển lãm Vietreal Expo. Thế nhưng, có mặt tại buổi khai mạc sáng 2/6, bất cứ ai tham dự cũng cảm thấy sự vắng vẻ khi chỉ có vài chục gian hàng tham gia.

Có thể kể tên cụ thể các gian hàng tham gia của cả chủ đầu tư và đơn vị phân phối bất động sản như FLC, Công ty địa ốc Cát Điền, Gamuda Land, Phú Quý Land, Hải Phát, Hải Đăng, Phúc Hà Group, Maxland, Hanhudland, Công ty địa ốc Viethomes, Phú Mỹ Complex của Taseco, Movenpick Cam Ranh, Hệ thống siêu thị dự án STDA, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển N&G (Hanssip), Công ty CP Phát triển đô thị Thăng Long, An Quý Hưng land, Công ty CP Nộc Ninh, DTJ, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển P.land, Anphanam, dự án Paradise Đại Lải, Vườn vua Resort của Công ty CP đầu tư Thăng Long, Realhome, Tài Tâm, Nhất Nam Land, Đất Xanh miền Bắc, gian hàng dự án Gardenville Tây Hồ của Đất Xanh, Cổng thông tin bất động sản Giadia, Batdongsan.com.vn, ngân hàng Citibank, gian hàng của Hội môi giới.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Đính – Tổng Thư ký Hội môi giới Bất động sản cho hay: Triển lãm có khoảng 40 chủ đầu tư tham gia, mang đến gần 200 dự án, chủ yếu sản phẩm nhà ở, căn hộ, đất nền, nghỉ dưỡng, biệt thự, dòng sản phẩm nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, condotel, villa nghỉ dưỡng….

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi: Vì sao số lượng gian hàng tham gia không nhiều như giới thiệu trước đó là khoảng 200 gian hàng?

Một trong số lý do được ông Đính xác nhận là do các chủ đầu tư đang bận rộn nên lượng gian hàng tham gia triển lãm còn ít.

“Số lượng gian hàng không nhiều như kỳ vọng, đây là mùa bán hàng, nhiều chủ đầu tư phải căng ra ở các dự án, vùng chiến lược của họ, điển hình như chủ đầu tư FLC, họ cũng đến giới thiệu bán hàng nhưng thiếu nhân viên và ban tổ chức còn phải hỗ trợ dựng gian hàng. Đây là thời điểm cao điểm của bất động sản”, ông Đính nói.

Ông Đính cũng cho hay, thời tiết Hà Nội ngày khai mạc không ủng hộ, khá nóng và là ngày đi làm nên chưa phải ngày đông khách, có thể những ngày tiếp theo của triển lãm là ngày nghỉ cuối tuần thì lượng khách chắc sẽ đông hơn.

Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết 3 ngày tới thì nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ C thì có lẽ việc kỳ vọng lượng khách đến triển lãm đông hơn có lẽ cũng khó, nhất là với lượng vài chục gian hàng thưa thớt.

Một số hình ảnh Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 ngày khai mạc:

Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 1
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 2
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 3
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 4
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 5
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 6
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 7
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 8
Triển lãm bất động sản Vietreal Expo 2017 lèo tèo vài chục gian hàng - ảnh 9

Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.