Tranh cãi Home City: Mở lối đi 177 Trung Kính mất an toàn cho dân!?

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, trong khi chờ đường quy hoạch thì chủ đầu tư mở tạm lối 177 Trung Kính cho cư dân nhưng phương án phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạm đồng ý, chấp thuận…

Liên quan đến những bức xúc của cư dân tại dự án Home City (Cầu Giấy, Hà Nội), nhất là về vấn đề lối đi, ngày 10/4, tại UBND phường Yên Hòa, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc giữa đại diện chính quyền, chủ đầu tư và đại diện cư dân cùng các đơn vị liên quan.

Tranh cãi Home City: Mở lối đi 177 Trung Kính mất an toàn cho dân!? - ảnh 1

Vấn đề lối ra vào Home City là vấn đề luôn "nóng" được người dân quan tâm nhất trong các cuộc đối thoại. Ảnh: Minh Thư

Theo báo cáo của chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Trung Kính thì có 9 nội dung cư dân phản ánh, gồm: Lối đi tại cổng 177 Trung Kính; chấm dứt tình trạng độc quyền, đồng thời làm rõ việc thu thêm 440.000 đồng khi lắp đặt VTVcab; đảm bảo hoạt động thu gom rác thải đạt chuẩn nhằm giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường tại tòa nhà; giảm tiếng ổn phòng tập Gym; đáp ứng diện tích của phòng sinh hoạt cộng đồng; mức thu phí trông giữ xe; đơn vị quản lý tòa nhà; tạo điều kiện để cư dân sớm thành lập Ban quản trị tòa nhà; xóa bỏ hoàn toàn việc kinh doanh trông giữ ô tô trái phép lối vào dự án.  

Tuy nhiên, trong số những vấn đề trên thì vấn đề lối đi của dự án vẫn là vấn đề được cư dân quan tâm, đặt câu hỏi nhiều nhất và kiến nghị tới chính quyền và các cơ quan chức năng mong được giải quyết.

Theo báo cáo của chủ đầu tư tại buổi làm việc, công trình Khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Home City được thực hiện theo Giấy phép xây dựng và bàn giao cho khách hàng vào thời điểm cuối năm 2016 theo thời gian thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001638 ngày 25/4/2014 của UBND TP. Hà Nội và thời gian bàn giao nhà tại hợp đồng mua bán với khách hàng...

Tại thời điểm triển khai dự án Home City, dự án công viên hồ điều hòa cũng được triển khai song song (đã được cấp phép xây dựng và đã tiến hành thực hiện khoan thí nghiệm, ký hợp đồng với các Nhà thầu...). Tuy nhiên, thực tế hiện nay, dự án công viên hồ điều hòa trên chưa được triển khai như kế hoạch.

Để giải quyết việc đi lại của cư dân, chủ đầu tư đã tự ứng vốn thi công tuyến đường theo trục quy hoạch nối từ dự án tới đường Nguyễn Chánh để tiện cho cư dân đi lại. Tuy nhiên, cư dân cho rằng, lối đi này là thiếu an toàn và muốn chủ đầu tư mở lối đi phía Trung Kính.

Tranh cãi Home City: Mở lối đi 177 Trung Kính mất an toàn cho dân!? - ảnh 2

Ông Trần Việt Hà, Phó CHủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho rằng, trong khi chờ đường quy hoạch thì chủ đầu tư mở tạm lối 177 Trung Kính cho cư dân nhưng phương án phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạm đồng ý, chấp thuận…

Liên quan đến lối đi Trung Kính, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Trung Kính khẳng định: Chủ đầu tư chưa bao giờ nói phải cấm bởi hiện đang tìm giải pháp.

“Nếu tôi không suy nghĩ thì chẳng việc gì tôi phải tự bỏ tiền để làm đường ra Nguyễn Chánh cả, tôi cứ mở đường Trung Kính, bà con làm sao thì tôi cũng chẳng làm sao cả. Tôi đã làm văn bản lên quận và thành phố để cùng quận tháo gỡ mở nút đường Mạc Thái Tông. Đường hiện đang đi đúng là chưa chính xác là đường quy hoạch nhưng nằm trên đường quy hoạch. Chúng tôi đang đề xuất với quận, sở ban ngành giao thông, thậm chí đề xuất với Chủ tịch thành phố về việc cho chúng tôi được lắp đèn xanh, đèn đỏ, di chuyển 2 cây xanh, mở rộng ra để đảm bảo lối đi tốt nhất cho bà con”, bà Liên nói.

Về phía chính quyền, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: Trách nhiệm của chính quyền quận và phường là tập trung làm nhanh con đường quy hoạch 21,5 m trong năm 2017, cố gắng hoàn thành chậm nhất là trước Tết âm lịch.

“Trong thời gian chờ đợi con đường 21,5 m, quan điểm của quận là phải mở đường 177 Trung Kính nhưng phương án mở thì chủ đầu tư đặt ra cùng với người dân và cùng Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và chính quyền quận để cùng tính toán phương án, phương án phải khoa học để đảm bảo an toàn. Chậm nhất là trước ngày 15/4 phải có phương án và phương án được các cơ quan chức năng có thẩm quyền đồng ý, chấp thuận”, ông Hà lưu ý.

Thông tin thêm với PV Infonet, vị Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Việc mở lối đi theo địa chỉ 177 Trung Kính cho người dân chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc thực hiện mở đường theo quy hoạch, còn khi thực hiện theo quy hoạch thì không có lối 177 Trung Kính, mà lối này chỉ là của trường học thôi”.

Liên quan tới việc cư dân kiến nghị mở lối 177 Trung Kính, ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, vấn đề này vượt quá thẩm quyền của ông, nên không thể quyết định được. Ông sẽ báo cáo lên Giám đốc Sở và có văn bản trả lời.

Chốt lại việc trả lời có mở lối đi phía Trung Kính hay không của chủ đầu tư? Bà Liên cho hay: Thực ra cũng lại có nhiều cư dân đề nghị không mở vì đường ô tô lên xuống ngay tại điểm giao nối với đường đấu nối đường Trung Kính.

“Việc mở lối đi phía Trung Kính là hoàn toàn không an toàn vì xung đột giao thông giữa xe máy, ô tô rồi những người đi bộ… nếu có xảy ra vấn đề giao thông ngay tại trong dự án thì tôi không đồng ý, mong cư dân lắng nghe và tôi đề nghị UBND quận, cơ quan chuyên ngành hướng dẫn cho chúng tôi giải pháp chuyên môn, pháp lý và mở là mở như thế nào, có đủ cơ sở để mở không và an toàn giao thông là như thế nào?... Chúng tôi kiến nghị được xin lấy ý kiến tập thể cư dân Home City về việc mở hay không mở lối đi Trung Kính và quyết định căn cứ dựa trên 2/3 cư dân tham gia đồng ý”, bà Liên đề nghị.

Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.