Tranh cãi nóng về quyết định yêu cầu trả lại tiền mua cổ phiếu FLC từ ông Trịnh Văn Quyết

'Không nên trả lại tiền cho ai, hàng bán ra theo cung cầu của thị trường, ai tham lam lao vào thì phải chấp nhận lỗ. Nếu cứ lỗ được trả lại tiền thì không ai biết sợ'.

UBCKNN chỉ đạo HoSE thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/1/2022 của ông Trịnh Văn Quyết do ông Quyết không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư bức xúc, truy trách nhiệm việc Chủ tịch FLC bán tháo cổ phiếu: Xem xét xử lý ông Trịnh Văn Quyết

Nhà đầu tư bức xúc, truy trách nhiệm việc Chủ tịch FLC bán tháo cổ phiếu: Xem xét xử lý ông Trịnh Văn Quyết

Chưa kịp “mang tiền về cho mẹ”, nhiều nhà đầu tư trót “đu đỉnh” với cổ phiếu FLC đã sốc khi cổ phiếu FLC giảm sàn phiên đầu tuần, 10/01, sau chuỗi 4 phiên tăng giá liên tiếp

UBCKNN khẳng định đây là biện pháp “chưa có tiền lệ” trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng trên tinh thần vì sự minh bạch, lành mạnh của thị trường, cơ quan quản lý và các cơ quan liên quan đã rất khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để ra quyết định như trên.

Việc hủy bỏ giao dịch lô cổ phiếu trên đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã mua cổ phiếu từ lô 74,8 triệu cổ phiếu do ông Quyết bán ra sẽ được nhận lại tiền.

Việc được nhận lại tiền sau khi đã trót “đu đỉnh” được coi là một pha thoát hiểm ngoạn mục của các nhà đầu tư, và là việc chưa từng có tiền lệ trên thị trường.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư trên một số diễn đàn về chứng khoán đã chia thành hai phe tranh cãi kịch liệt về việc này.

Một số nhà đầu tư cho rằng việc mua bán diễn ra theo quy luật thị trường và không ai ép các nhà đầu tư phải mua cổ phiếu FLC với giá đó.

{keywords}
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Tài khoản có tên Nguyễn Sỹ Thắng bình luận: “Không công bằng anh em ạ. Ai mua cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết thì được hoàn tiền, người mua cổ phiếu FLC của các người bán khác không được hoàn. Vậy giờ giá mua từ 23.000 hoặc 24.000 đồng/cp giờ về còn 18.000, ai chịu trách nhiệm? Trong khi những người mua đối ứng từ lô cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết lại được hoàn tiền đủ giá khi khớp”.

Đồng tình với bình luận trên, tài khoản Phạm Đức Anh cho rằng: “Không nên trả lại tiền cho ai, hàng bán ra theo cung cầu của thị trường, ai tham lam lao vào thì phải chấp nhận lỗ. Nếu cứ lỗ được trả lại tiền thì không ai biết sợ. Ông Quyết làm sai thì xử phạt ông Quyết thôi, còn ai mua tự chịu. Lũng đoạn thị trường thì xử lý theo luật pháp, chứ không chơi trả lại tiền”.

“Có ai cầm dao kề cổ bắt các ông bà ấy mua hàng của ông Quyết đâu. Nhà đầu tư phải có trách nhiệm khi đặt lệnh chứ. Sau này cứ ông lái bị tố xong bị đòi trả tiền chắc?”.

Trong khi đó, tài khoản có tên Phương Mai cho rằng, việc ông Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu không báo cáo thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, việc xử lý như trên có thể sẽ tạo tiền lệ không tốt cho thị trường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng tình với các xử lý của HoSE và cho rằng “chính nghĩa đã thắng gian tà”. Cộng đồng chứng khoán cũng đồng thời chúc mừng các nhà đầu tư được trả lại tiền, xem việc này như giúp họ được “về bờ” một cách nhanh nhất.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm của Chủ tịch FLC, theo trình tự thủ tục xử lý vi phạm, trước mắt, cơ quan thanh tra của UBCKNN sẽ yêu cầu cá nhân vi phạm tới ký biên bản và sau 5 ngày sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính theo đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Đồng thời, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, phối hợp xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán; phối hợp với cơ quan quản lý trong giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên thị trường.

Trước đó, ngày 10/1/2022, UBCKNN đã ra Quyết định số 19/QĐ-UBCK về việc phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết.

Biện pháp phong tỏa tài khoản chứng khoán là cần thiết nhằm ngăn chặn cá nhân tiếp tục thực hiện vi phạm, theo quy định tại khoản 4 Điều 306 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Các tài khoản chứng khoán bị phong tỏa là các tài khoán chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết. Thời hạn áp dụng và thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa kể từ ngày 11/1/2022 cho đến khi Chủ tịch UBCKNN có quyết định thay thế.

Được biết, trong ngày 12/1/2022, hàng loạt nhà đầu tư mua đối ứng lô cổ phiếu 74,8 triệu đơn vị từ tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết đã được hoàn trả lại tiền.

Hiền Anh

Chấn động FLC, Tân Hoàng Minh, sáng nay cổ phiếu bất động sản 'nằm sàn' la liệt

Chấn động FLC, Tân Hoàng Minh, sáng nay cổ phiếu bất động sản 'nằm sàn' la liệt

Không ngoài dự báo, vụ việc của FLC và Tân Hoàng Minh đã gây tâm lý hoang mang đến các nhà đầu tư chứng khoán và ảnh hưởng xấu đến nhóm cổ phiếu bất động sản nói chung trong phiên sáng nay, 12/1/2022.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?