TPBank được IFC vinh danh về hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Giải thưởng này nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp tích cực của TPBank trong lĩnh vực tài trợ thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Việt Nam.

{keywords}

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa vinh dự nhận được giải thưởng “Đối tác hàng đầu khu vực Đông Á Thái Bình Dương về tài trợ các giao dịch cho phụ nữ” do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC trao tặng dựa trên những nỗ lực và đóng góp tích cực của TPBank trong lĩnh vực tài trợ thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Việt Nam. 

Ở Việt Nam, hiện nữ doanh nhân chiếm 27,8% tổng số doanh nhân, cao nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 7/54 quốc gia có nhiều chủ doanh nghiệp là nữ. Đồng hành cùng Chính phủ trong chủ trương hỗ trợ phụ nữ trở thành những nữ doanh nhân thời đại, đồng thời hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh; TPBank đã liên tục xây dựng và triển khai thêm nhiều chương trình hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ có yếu tố phụ nữ. 

Theo IFC, trong năm 2019, TPBank dẫn đầu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương về số lượng giao dịch tài trợ thương mại cho các Doanh nghiệp có yếu tố phụ nữ. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, IFC đã 2 lần liên tiếp tăng hạn mức tài trợ thương mại cho TPBank lên gần 100 triệu USD. 

{keywords}

Bà Makiko Toyoda – Giám đốc chương trình Tài chính Thương mại Toàn cầu (GTFP) chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng TPBank đã được chọn là ngân hàng dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng khởi xướng thương mại toàn cầu cho phụ nữ. Chúng tôi hi vọng, TPBank sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động sang mạng lưới kinh doanh nữ và phát triển nhiều cơ hội hơn để tài trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện TPBank cho biết: “Sau hơn 7 tháng tham gia chương trình, TPBank có một số lượng lớn giao dịch tài trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành”.

Giải thưởng này là một sáng kiến mới được IFC triển khai và chính thức ra mắt vào tháng 7/2019 nhằm khích lệ bình đẳng giới cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, giúp họ giải phóng tiềm năng, sự sáng tạo và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Trong các năm gần đây, TPBank liên tục nhận được các giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài trợ thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đó, TPBank từng nhận giải thưởng “Best SME deal” năm 2018 và giải thưởng “Leading Partner Bank in Vietnam” năm 2019 do Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB trao tặng.

Phương Dung

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.