TP.HCM: Siêu thị mở cửa đến 24h đêm, phục vụ người dân xuyên Tết

Trước tình trạng người dân tập trung mua sắm vào những ngày cận Tết, các siêu thị tại TP.HCM đã phải tăng thêm giờ phục vụ, có nơi bán xuyên Tết để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các siêu thị trên địa bàn TP.HCM luôn trong tình trạng đông đúc, nhân viên phải hoạt động hết công suất.

Từ ngày 12/2, nhằm ngày 27 tháng Chạp âm lịch, để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, nhiều siêu thị và trung tâm thương mại đã tăng thời gian hoạt động, mở cửa từ 6h sáng và đóng cửa lúc 24h đêm, có nơi phục vụ xuyên Tết.

Theo đó, từ ngày 27 tháng Chạp đến 30 Tết, Lotte Mart sẽ mở cửa từ 7h sáng và đóng cửa lúc 23h đêm đối với các chi nhánh siêu thị quận 7, Gò Vấp, Phú Thọ… Riêng ngày 30 Tết, chỉ có một số chi nhánh hoạt động và đóng cửa sớm hơn, trễ nhất là 14h chiều.

Tuy nhiên, Lotte Mart lại là một trong ít siêu thị mở cửa ngày mùng 1 Tết, như Lotte Mart quận 7 mở cửa từ 10h sáng đến 20h đêm. Từ ngày mùng 2, hầu như các siêu thị Lotte Mart trên địa bàn trở lại hoạt động bình thường.

Hoạt động xuyên Tết còn có trung tâm thương mại AEON Mall. Theo đó, đại diện AEON Mall cho biết, thương hiệu này sẽ hoạt động suốt thời gian Tết Mậu Tuất để phục vụ khách hàng. Từ ngày 14/2 – 20/2, nhằm 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, chuỗi trung tâm thương mại này sẽ có nhiều chương trình mua sắm đặc sắc và quà tặng cho khách hàng.

Người dân tập trung mua sắm những ngày cận Tết đã khiến các trung tâm thương mại, siêu thị xảy ra tình trạng quá tải.

Chuỗi hệ thống trung tâm thương mại Vincom và Vinmart vừa cho biết sẽ phục vụ người tiêu dùng đến 12h trưa 15/2, tức 30 Tết và mở cửa hoạt động trở lại từ sáng 19/2, tức mùng 4 Tết. Trong khi đó, các hệ thống rạp chiếu phim và trò chơi trong Vincom sẽ phục vụ khách hàng xuyên Tết Mậu Tuất.

Trước nhu cầu mua sắm những ngày cận Tết tăng cao, chuỗi siêu thị Big C đã điều chỉnh tăng thời gian hoạt động. Theo đó, từ ngày 23 - 29 tháng Chạp, các siêu thị sẽ mở cửa lúc 7h sáng và đóng cửa vào 22h đêm, một số nơi mở cửa từ 6h sáng. Ngày 30 Tết, tất cả các siêu thị Big C tại TP.HCM sẽ mở cửa đến 12h trưa. Big C sẽ hoạt động bình thường trở lại từ ngày mùng 3 Tết. 

Dịp mua sắm cao điểm cận Tết, chuỗi siêu thị Satra và Satrafoods cũng mở cửa từ lúc 6h sáng và đóng cửa lúc 23h đêm. Từ ngày 26 – 29 tháng Chạp, Satramart và Satrafoods hoạt động đến 24h đêm, ngày 30 Tết chỉ mở cửa đến 12h trưa.

Việc các trung tâm thương mại, siêu thị tăng thời gian mở cửa phục vụ được người dân đánh giá cao, nhất là những người được nghỉ Tết trễ hoặc không có thời gian đi mua sắm Tết vào ban ngày. 

Phương Anh Linh

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.