TP.HCM: Đón World Cup, thị trường cho thuê tivi, máy chiếu đắt khách

Thông tin Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đạt được thoả thuận mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 khiến cho thị trường cho thuê tivi, máy chiếu xem bóng đá tại TP.HCM sôi động hẳn lên sau thời gian nín thở chờ đợi.

Nhiều ngày trước, thông tin Việt Nam là quốc gia duy nhất chưa có bản quyền truyền hình World Cup đã khiến cho thị trường cho thuê tivi, máy chiếu tại TP.HCM trở nền trầm lắng, bởi chưa ai biết chắc chắn có được xem World Cup hay không? Nhưng nay thị trường này đã nhộn nhịp trở lại.

Dạo qua một cửa hàng điện máy trên đường Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM vào sáng 8/6, theo ghi nhận của PV Báo điện tử Infonet, nhiều người đến hỏi thuê tivi màn hình lớn, máy chiếu để xem World Cup.

Nam nhân viên bán hàng cho hay, khách đến hỏi thuê tivi, máy chiếu bắt đầu đông lên từ hôm 7/6 đến nay, dù thông tin VTV mua bản quyền truyền hình World Cup lúc đó chưa chốt chính thức. Cửa hàng này cho thuê tivi màn hình LCD đủ kích cỡ, từ 32 – 60 inch, giá thuê dao động từ 250.000 – 1,5 triệu đồng/ngày.

Các loại máy chiếu cho thuê trọn mùa World Cup cũng rất đa dạng. Theo nhân viên bán hàng, hiện thị trường có nhiều loại máy chiếu nên tuỳ theo nhu cầu sử dụng trong nhà hay ngoài trời và độ phân giải như khách mong muốn, để tư vấn cho phù hợp.

“Cửa hàng em bao trọn gói, từ máy chiếu, màn hình chiếu, cáp tín hiệu, dây nguồn đến lắp đặt đầy đủ cho khách, giá dao động từ 2,5 – 10,5 triệu đồng/bộ/mùa. Khách hỏi thuê các loại máy chiếu chủ yếu là chủ quán cà phê, quán nhậu, nhà hàng…”, nhân viên bán hàng này chia sẻ.

Bên cạnh các sản phẩm mới, thị trường cho thuê tivi, máy chiếu không kém phần sôi động trong mùa bóng đá World Cup.

Tham khảo tại một siêu thị điện máy trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, ông Nguyễn Văn Tiệp (ngụ quận Thủ Đức) cho hay, ông đang tìm mua 1 chiếc tivi màn hình lớn để xem World Cup ở chung cư.  

Theo ông Tiệp, thường khi đến mùa bóng đá như Euro hay World Cup, các trung tâm điện máy lớn sẽ có nhiều chương  trình giảm giá, khuyến mãi cho khách mua tivi. Tuy nhiên, hiện nay mức giảm giá tivi vẫn rất nhỏ giọt nên ông chưa quyết định mua.

“Mấy năm trước chung cư tôi ở vẫn đi thuê tivi màn hình lớn để xem bóng đá cho sướng, nhưng năm nay các trung tâm điện máy lớn không còn dịch vụ này. Máy chiếu cho thuê hiện cũng không đắt đỏ nên tôi có thể sẽ cân nhắc”, ông Tiệp nói.

Đối với các trung tâm điện máy, tivi là mặt hàng được kỳ vọng bán chạy nhất mỗi khi mùa World Cup đến. Theo đại diện Thế Giới Di Động, để thu hút khách hàng trong mùa bóng đá này, chuỗi cửa hàng Điện máy Xanh của công ty đã bắt đầu triển khai chương trình giảm giá, khuyến mãi từ ngày 25/5.

Theo vị này, sức mua các sản phẩm tivi dịp World Cup 2018 đã tăng 50% so với ngày thường, dự báo trong thời gian cao điểm, sức mua sẽ lên đến 200%. Tivi có kích thước từ 32 – 43 inch, có giá bán dao động từ 10 – 13 triệu đồng/chiếc, là những sản phẩm đang thu hút người mua. Trong khi đó, các dòng tivi mới như tivi trên 60 inch hay tivi công nghệ OLED vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Phương Anh Linh

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.