Sun Grand City Thuy Khue Residence: Sống chuẩn 5 sao bên Hồ Tây

Lựa chọn thương hiệu quản lý chuyên nghiệp, có hàng trăm năm kinh nghiệm để vận hành các dự án BĐS 5 sao tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam là xu hướng mới giúp các chủ đầu tư gia tăng giá trị cho dòng sản phẩm cao cấp.

Sun Grand City Thuy Khue Residence - Chìa khóa vàng gia tăng giá trị

Giữa tháng 10, thương hiệu quản lý BĐS quốc tế Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) chính thức được Sun Group chọn là đơn vị tư vấn, vận hành và quản lý chuỗi bất động sản cao cấp do Tập đoàn đầu tư tại Việt Nam. Dự án tiên phong cho sự hợp tác này chính là tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Grand City Thuy Khue Residence tọa lạc trên mặt phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đánh giá của các chuyên gia và nhà đầu tư BĐS chuyên nghiệp, cái “bắt tay” giữa hai thương hiệu lớn là Sun Group và JLL đã đánh dấu bước phát triển mới trên thị trường BĐS cao cấp tại Hà Nội, giúp thị trường định nghĩa lại khái niệm căn hộ cao cấp, đồng thời, nâng giá trị về tiêu chuẩn sống tại các dự án căn hộ 5 sao ở Việt Nam lên thang bậc mới, ngang tầm quốc tế.

“Trước kia, hầu như chúng ta giới hạn định nghĩa dự án căn hộ cao cấp ở chất lượng xây dựng, độ độc đáo về kiến trúc, nội thất và hệ thống tiện ích. Thì nay, với sự hiện diện của các thương hiệu quản lý quốc tế, ta thấy rằng, đẳng cấp của dòng sản phẩm còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ quản lý, và khai thác, vận hành”, chuyên gia đầu tư BĐS Lee Vinh Nguyễn – khách mua căn hộ chia sẻ.

Lựa chọn đầu tư vào dự án, ông Lee tin tưởng, với hàng trăm năm kinh nghiệm tại 16 quốc gia trên thế giới, nhà quản lý BĐS JLL sẽ cung cấp cho cư dân những dịch vụ quản lý, vận hành theo chuẩn quốc tế, mở ra một không gian sống tiện nghi với các trải nghiệm tiện ích 5 sao xứng tầm.

Trải nghiệm sống đỉnh cao bên Hồ Tây

Cùng với chất lượng quản lý và vận hành được bảo chứng bởi thương hiệu JLL, tòa tổ hợp căn hộ Sun Grand City Thuy Khue Residence khi đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ đem tới cho cư dân không gian sống tiêu chuẩn bậc nhất tại thủ đô với các trải nghiệm đẳng cấp.

Thông tin thu hút sự quan tâm của khách hàng chính là trung tâm thương mại Sun Plaza Thuy Khue do JLL quản lý vận hành, dự kiến đi vào hoạt động quý 2/2018. Nghĩa là, ngay khi chuyển về nơi ở mới, cư dân sẽ được hưởng lợi ích mua sắm đỉnh cao với hàng loạt nhãn hàng hạng A và chuỗi dịch vụ từ các thương hiệu hàng đầu về ẩm thực, nội thất, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ…

Mô hình kết hợp an cư đẳng cấp và chuỗi tiện ích mua sắm cao cấp đã không còn xa lạ tại các đô thị ở Mỹ, Anh, Hong Kong, Singapore… Đưa phong cách sống thời thượng về với Việt Nam, chủ đầu tư Sun Group đã nâng chất lượng sống của cư dân lên đẳng cấp mới.

Cùng với cung cấp trải nghiệm sống thượng lưu, nằm ngay trên tuyến phố lâu đời nhất Hà Nội, Sun Grand City Thuy Khue Residence sở hữu vị trí vàng giữa hai “lá phổi xanh” của Thủ đô là 500 ha mặt nước Hồ Tây và 10 ha công viên Bách Thảo. Cây xanh giúp thanh lọc không khí, mặt nước giúp giảm tiếng ồn, dự án được ví như resort 5 sao ngay giữa lòng phố phường Hà Nội.

Không chỉ vậy, trong bối cảnh “khan hàng” BĐS Hồ Tây, dòng sản phẩm căn hộ càng được “săn lùng” nhờ nằm trong tâm điểm quy hoạch nhiều tuyến giao thông huyết mạch của UBND thành phố Hà Nội. Cụ thể, theo quy hoạch khu vực nút giao thông Bưởi – Nghĩa Đô, trục đường Hoàng Hoa Thám sắp tới sẽ được mở rộng lên tới 50m, gồm 8 làn xe chạy, đường Thụy Khuê sẽ rộng tới hơn 20m. Cùng với việc quy hoạch 4 bãi đỗ xe, trong đó bãi đỗ xe P3 có diện tích lên tới 576m2 sẽ đảm bảo nhu cầu dừng đỗ cho các cụm tiện ích công cộng lẫn các công trình lân cận trên trục Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê. Đặc biệt, tuyến đường sắt đô thị số 2 lân cận giúp dự án có lợi thế cộng hưởng về giao thông, từ đó thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng trong dài hạn. 

Là dòng sản phẩm BĐS cao cấp của chủ đầu tư uy tín Sun Group, do thương hiệu quốc tế JLL quản lý, vận hành, tọa lạc trên mảnh đất địa linh, tích tụ tinh hoa văn hóa, lại hưởng lợi về quy hoạch hạ tầng, không ngạc nhiên khi Sun Grand City Thuy Khue Residence được giới đầu tư địa ốc chuyên nghiệp đánh giá sẽ trở thành dòng sản phẩm vô giá trong tương lai. Ngay từ bây giờ, các chủ sở hữu căn hộ đã có thể lên kế hoạch an cư hoặc đầu tư cho thuê nhằm chủ động đón đầu cơ hội lớn khi sản phẩm được bàn giao trong năm 2018.

Hoàng Hà

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.