Sợ máy bay rơi, nhiều người né chuyến bay có số 7, hủy tour

Hủy du lịch, chọn chuyến bay không có số 7… là cách mà nhiều người đã lựa chọn sau hàng loạt vụ máy bay rơi, mất tích gây chấn động thời gian qua.

Tâm lý hoang mang, lo lắng liệu có nên đi máy bay đã xuất hiện ở nhiều người, sau nhiều sự cố liên tiếp xảy ra với ngành hàng không thế giới thời gian gần đây.  Trong số đó, có người đã hủy các chuyến bay, nhưng cũng có người dù lo lắng nhưng vẫn phải đi vì công việc.

Trên Facebook cá nhân, một số người đã chia sẻ thông tin với bạn bè đã chính thức hủy vé bay đi nước ngoài như Pháp, Israel. “Đi mà tinh thần người đi lẫn người ở nhà đều không thoải mái thì ở nhà cho ổn lòng các bên”, một nickname chia sẻ với bạn của mình.

“Em sắp có chuyến đi Đà Lạt đây, thấy ghê kiểu gì í, nhưng vẫn phải đi vì công việc. Ai cũng mong mình may mắn, còn tai nạn là hên xui”, nickname Thành Công chia sẻ.

Sợ máy bay rơi, nhiều người né chuyến bay có số 7, hủy tour - ảnh 1

Sau những sự cố máy bay, nhiều hành khách chọn chuyến bay tránh số 7.

Chỉ còn vài hôm nữa, công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch hè ở Đà Nẵng, nhưng trước các sự cố liên quan đến máy bay vừa qua, chị Phương, nhân viên một Công ty tin học tại Hà Nội đã hủy không tham gia dù vé máy bay cũng như mọi dịch vụ Công ty đã đặt đầy đủ.

“Mình đang mang thai cháu đầu 4 tháng, sau khi nghe nhiều thông tin tai nạn và mất tích máy bay, bố mẹ hai bên cũng khuyên nên ở nhà nên mình và chồng đã quyết định không đi chơi Đà Nẵng cùng Công ty nữa”, chị Phương cho hay.

Chị Thúy, người chịu trách nhiệm đặt vé cho cả đoàn thì lại có kiểu kiêng kị khác. Để cho yên tâm, chị đã kiểm tra kỹ số hiệu chuyến bay sắp đi.

“Vì là người đặt vé cho cả Công ty nên mình đã kiểm tra kỹ số hiệu chuyến bay, không có số nào là số 7 nên bản thân mình và những thành viên khác trong Công ty cũng cảm thấy yên tâm hơn”, chị Thúy cho biết.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Redtour cho biết: Cho đến thời điểm này, tại Hà Nội Redtour chưa có hành khách nào hủy tour du lịch trong nước hay nước ngoài bằng máy bay, cũng như chưa có khách nào phải hoãn hay đổi phương tiện vận chuyển.

“Chỉ có lượng hành khách gọi điện để được tư vấn hoặc đến trụ sở xin tư vấn các thông tin về chuyến bay. Có đối tượng khách là người cao tuổi đã đặt chuyến du lịch châu Âu đã hỏi kỹ hơn như máy bay có bay qua Ucraina không?”, ông Hoan chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Hoan cũng thẳng thắn cho hay: hàng không vẫn là phương tiện giao thông an toàn nhất, điều này không chỉ Hà Nội Redtour tư vấn cho hành khách mà bản thân hành khách đến Công ty đặt tour cũng tự tư vấn cho nhau. Vì thế, khách hàng cứ yên tâm trong những hành trình của mình.

Tìm hiểu tại một phòng bán vé máy bay ở quận Hoàng Mai, một nhân viên cho biết: Chưa thấy có hành khách nào hủy bay sau khi đã đặt vé, kể cả những chuyến bay quốc tế. Nhiều hành khách vẫn đặt vé như bình thường, các chuyến đi Mỹ, Canada… vẫn có nhiều hành khách đặt vé.

“Tôi nghĩ, sau những sự cố máy bay vừa rồi, hành khách sẽ đỡ thắc mắc hơn về vấn đề chuyến bay bị chậm giờ. Khi chuyến bay chậm giờ là để đảm bảo hơn về kỹ thuật trước khi bay, đảm bảo an toàn nhất cho hành khác, vì thế khách hàng cũng cần thông cảm nếu chuyến bay bị chậm giờ”, nhân viên này cho hay.

Chia sẻ trên báo chí, Tiến sĩ Lương Hoài Nam, từng là Trưởng ban Kế hoạch Thị trường tại Vietnam Airlines, nguyên tổng giám đốc Hãng bay giá rẻ Jetstar, Nguyên GĐ điều hành Air Mekong nhận định: dù liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhưng xét về tổng thể thì máy bay vẫn là phương tiện được đánh giá là đi lại an toàn nhất.

Vị TS này đưa ra số liệu an toàn giao thông gần đây nhất của Mỹ. Theo đó, tỷ lệ số người bị chết vì tai nạn tính trên 100.000.000 khách mỗi dặm của các loại phương tiện giao thông Mỹ như sau: hàng không thường lệ: 0,003; xe buýt đô thị và đường dài: 0,05; đường sắt: 0,06; ôtô (trừ xe buýt): 0,61. Ở Mỹ, đi máy bay có tỷ lệ tai nạn còn thấp hơn so với đi bộ trên đường phố.

Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.