Sếp Ngân hàng Xây dựng "dốc lòng" trước hoài nghi gói 50.000 tỷ

Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng khẳng định "lo vậy là lo bò trắng răng" khi gói 50.000 tỷ đồng đang bị đặt dấu hỏi về năng lực tài chính thực sự và nghi ngờ đây chỉ là chiêu PR của ngân hàng.

Ngay sau khi chương trình liên kết 4 nhà trị giá 50.000 tỷ đồng được Ngân hàng Xây dựng (VNCB) công bố tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/3 đã vấp phải nhiều nghi ngờ và nghi vấn. Cụ thể: Nhiều ý kiến quan ngại về sự độc quyền trước sự xuất hiện của Tập đoàn Thiên Thanh khi là đơn vị trung gian, cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD). Những ngân hàng có tiếng trong danh sách liên kết với VNCB “ngơ ngác” khi biết mình có tên trong chuỗi liên kết. Thậm chí, năng lực tài chính của VNCB cũng là dấu hỏi, ẩn số?...

Để làm rõ những vấn đề trên, PV Infonet đã có cuộc trao đổi riêng với ông Phan Thành Mai, Tổng giám đốc Ngân hàng VNCB bên lề Hội nghị triển khai chương trình tín dụng 50.000 tỷ đồng ngành xây dựng, tại Hà Nội.

Thưa ông, có nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản không đồng tình với việc phải mua VLXD tại “chợ” do Tập đoàn Thiên Thanh tổ chức. Vậy nếu doanh nghiệp muốn tham gia vay gói 50.000 tỷ mà không mua VLXD tại “chợ” đó có được không?

Tất nhiên là được. Tuy nhiên, tôi cần nói rằng, Tập đoàn Thiên Thanh chỉ tổ chức chợ, còn việc mua bán là của đơn vị VLXD  và nhà thầu tự thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua bán.

Sếp Ngân hàng Xây dựng

Ông Phan Thành Mai, Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng: Năng lực ngân hàng đã được cơ quan quản lý thẩm định.

Có điều mua qua “chợ” đó nhà thầu được mua bán với số lượng bán xỉ. Thiên Thanh là người tổ chức chợ, giống như siêu thị, chứ không quyết định “rau” hay “thịt”. Đồng thời, Thiên Thanh cũng không tác động được gì vì còn có luật đầu tư xây dựng cơ bản, bởi nếu là vốn ngân sách còn phải đấu thầu, còn nếu là vốn tư nhân thì phải chào giá cạnh tranh chứ không chỉ định thầu.

Thiên Thanh chỉ là người tạo ra “chợ” để cho các đơn vị mua bán ở đó, chứ không sản xuất hay bán VLXD. Thiên Thanh không liên quan đến việc mua bán, đây là sự hiểu nhầm.

Đa phần các dự án BĐS dở dang chủ đầu tư đã phải thế chấp dự án để vay ngân hàng trước đây, nay muốn vay tiếp gói này họ phải làm gì khi không thể thế chấp dự án 2 lần ở 2 ngân hàng khác nhau?

Đây là câu chuyện thẩm định dự án. Tình huống này phải xem xét cụ thể từng dự án, đã vay bao nhiêu tiền trên tổng mức đầu tư dự án, thế chấp ở phần nào của công trình?

Đã là dự án BĐS và xây dựng thì không phải hàng công nghiệp mà là hàng thửa, “may đo” trực tiếp trên từng dự án nên phòng quản lý tín dụng phát triển sản phẩm sẽ tư vấn cụ thể tại từng dự án.

Ngay sau khi chương trình 50.000 tỷ được công bố tại TP Hồ Chí Minh, đã có nhiều ngân hàng được cho là trong danh sách liên minh lên tiếng là không hề biết và chưa có ký kết gì với VNCB để tham gia. Ông nghĩ sao về việc này?

Chương trình tín dụng này là chương trình cho vay bình thường, do 1 Phó Tổng giám đốc quyết định chứ không cần xin ý kiến của HĐQT vì room này Ngân hàng Nhà nước đã cho phép rồi.

Ví như Ngân hàng BIDV có khoảng 300 sản phẩm, hỏi Tổng giám đốc có biết sản phẩm 50.000 tỷ không thì chắc chắn họ không biết vì không trực tiếp làm. Phải hỏi Phó Tổng giám đốc, phụ trách đúng mảng của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp thì họ mới biết. Phải hỏi đúng địa chỉ.

Sếp Ngân hàng Xây dựng

Những dự án dở dang có thực sự được "hồi sinh" nếu vay gói 50.000 tỷ?

Gói 50.000 tỷ đồng là con số không nhỏ, trong khi dư luận đang có dấu hỏi về năng lực tài chính của VNCB, cho rằng đây chỉ là chiêu PR của ngân hàng. Ông có ý kiến thế nào về vấn đề này?

Lo như vậy là lo bò trắng răng! Mọi người đã làm việc hộ cơ quan quản lý nhà nước rồi, bởi khi thẩm định tăng trưởng tín dụng đã căn cứ trên tất cả số liệu: huy động trên thị trường 1 và thị trường 2 là bao nhiêu? Hệ số an toàn là bao nhiêu?... Căn cứ trên đó, người ta quyết định tăng trưởng tín dụng cụ thể bao nhiêu trên tỉ lệ đó.

Ví dụ huy động 2 đồng thì chỉ cho vay 1 đồng thôi là an toàn. Ngành ngân hàng là ngành quản lý chặt chẽ nhất, cơ quan quản lý Nhà nước đã thẩm định rồi. Vì thế, mới được cấp phép và cho tăng tưởng tín dụng.

Đã được cơ quan quản lý thẩm định rồi nên ngay từ đầu tôi đã khẳng định tăng trưởng trong room tín dụng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép. Có nghĩa đã được thẩm định năng lực của ngân hàng rồi.

Cho đến nay, đã có dự án nào được thẩm định hay giải ngân và quy mô như thế nào, thưa ông?

Ngân hàng đã thẩm định gần 250 dự án, một số dự án đã được giải ngân. Tiến độ giải ngân phụ thuộc vào quá trình phát triển dự án. Tiền chỉ giải ngân khi dự án triển khai, có khối lượng và công trình lên.

Về quy mô dự án rất khác nhau, có dự án chỉ vay 20 tỷ, nhưng cũng có dự án khi thẩm định đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, sẽ có đồng thời nhiều ngân hàng cùng tham gia cho vay, không chỉ mình Ngân hàng Xây dựng.

Vậy,  các ngân hàng đã ký kết có cam kết số vốn nào chưa hay chỉ là hợp đồng nguyên tắc?

Hiện đã ký kết có con số, tuy nhiên chưa thể công bố. Song, tổng lượng nhiều hơn con số 50.000 tỷ rất nhiều.

Ngoài ra, đã có ngân hàng nước ngoài ký kết với chúng tôi với số lượng nhiều nhưng vì có điều khoản bảo mật nên không thể công bố.

Các ngân hàng hôm nay ký kết (Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Đông Á – PV) chỉ là những NH đang triển khai rồi mới công bố, rất nhiều NH khác đang trao đổi cùng ký kết với VNCB nên sẽ công bố vào dịp khác. 

Chiều 17/4, Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng xây dựng Việt Nam tiếp tục tổ chức hội nghị Triển khai chương trình tín dụng 50.000 tỷ ngành xây dựng ở Hà Nội.Tại Hội nghị này, ông Nguyễn Viết Mạnh – Vụ trưởng vụ tín dụng NHNN khẳng định NHNN đã chỉ đạo triển khai sản phẩm liên kết 4 nhà.

Hiện nay đã có 8 ngân hàng đã đăng ký với Vụ Tín dụng NHNN tham gia chương trình liên kết 4 nhà là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam (Vietinbank), Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHBank), Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Ngân hàng SHBank, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Mỗi ngân hàng nói trên có quyền xây dựng một chuỗi các Ngân hàng hợp tác riêng của mình.

Đây là gói tín dụng thương mại thông thường, không có lãi suất ưu đãi từ ngân sách.

Nguyễn Lê (thực hiện)

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.