Sẽ có những gì ở công trình ga Hà Nội cao 40 - 70 tầng?

Khu vực ga Hà Nội sẽ trở thành trung tâm vận tải quốc tế, tài chính, thương mại theo đề nghị của Thành phố Hà Nội.

Theo nội dung đồ án quy hoạch Ga Hà Nội vừa được thành phố xin đóng góp ý kiến, ga Hà Nội với chức năng là ga trung tâm tàu khách và liên vận quốc tế đi tất cả các hướng.

Trong đó, đặc biệt đưa ga Hà Nội thành khu trung tâm vận tải của thủ đô. Ga Hà Nội sẽ trở thành ga trung tâm của tuyến đường sắt số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi, tuyến đường sắt số 3 Trần Hưng Đạo. Đây cũng sẽ là nơi khớp nối quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới giao thông theo mô hình TOD.

Quy hoạch ga Hà Nội.

Bên cạnh đó, tổng thể khu vực rộng 89,1 ha xung quanh ga Hà Nội hiện nay sẽ được quy hoạch thành trung tâm tài chính, thương mại.

Chiều cao công trình từ 100 - 200m, xây dựng quanh khu vực hồ Linh Quang, trong đó có một công trình điểm nhấn cao 200m tại phía Tây Bắc hồ này.

Ga Hà Nội và chùa Linh Quang trên bản đồ quy hoạch.

Đồ án đề xuất quy hoạch khu vực thành 9 phân vùng chức năng khác nhau.

Khu văn hoá thấp tầng; khu tài chính, khu kiến trúc cao 40 - 70 tầng lập ở phía Bắc khu đất quy hoạch. Khu truyền thông cao 40 - 70 tầng và khu công viên được bố trí ở phía Đông.

Bên cạnh đó, khu thương mại quốc tế, khu lối sống mới cao 40 - 60 tầng được bố trí ở phía Tây Nam quy hoạch. Khu nghỉ dưỡng đô thị từ 40 - 60 tầng, khu ga đường sắt từ 40 - 70 tầng được bố trí ở trung tâm quy hoạch.

Ngoài các tuyến giao thông chính theo quy hoạch, TP Hà Nội sẽ xây dựng không gian ngầm 3 tầng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, đường đi bộ ngầm, hệ thống đỗ xe ngầm. Ngoài ra, trong khu vực sẽ có bãi xe du lịch cỡ lớn phục vụ cho hoạt động của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và hàng loạt các danh thắng khác của Hà Nội.

Thực hiện quy hoạch này, Hà Nội cho biết cần huy động 23.800 tỷ đồng. Trong đó Hà Nội đảm nhận nguồn vốn khoảng 700 tỷ đồng cho toàn bộ hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Các chủ thể dự án đường sắt đô thị số 1 và đường sắt đô thị số 3 sẽ bỏ ra lần lượt số vốn là 3.000 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Số vốn còn lại 20.000 tỷ đồng sẽ do các dự án phát triển đô thị trong quy hoạch bỏ tiền xây dựng.

Thành phố đang chờ sự đồng ý của Chính phủ, bởi các công trình cao tới 200m trong đề án đều nằm trong khu vực không được phép xây nhà cao tầng nội đô.

Ngoài ra, đề án đưa ra phương án toàn bộ 40.300 dân cư hiện tại sẽ được tái định cư tại chỗ. Cộng thêm dự báo gia tăng 10%, thêm khoảng 3.700 người, tỷ lệ dân cư của khu vực này sẽ là 44.000 người. Tuy nhiên, theo định hướng, dân số khu vực này phải được giảm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Như vậy, nếu được phê duyệt, tiến trình xây dựng khu vực ga Hà Nội sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2035.

Giai đoạn một (đến năm 2020) sẽ tập trung xây dựng các công trình tái định cư khu vực Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên và tập thể Văn Chương; tái thiết Ga Hà Nội và khu vực hồ Linh Quang; đồng thời xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản và mạng lưới bãi đỗ xe ngầm.

Giai đoạn hai (đến năm 2030) sẽ xây dựng mạng lưới đường giao thông và đường ngầm cho người đi bộ; xây dựng các khu truyền thông, khu lối sống mới, khu thương mại quốc tế, khu ga đường sắt.

Giai đoạn ba (từ năm 2025 - năm 2035) gối đầu với giai đoạn hai đảm bảo 100% nhà tái định cư để thúc đẩy phát triển; xây dựng các trung tâm tài chính trong khu quy hoạch.

Nam Anh

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?