Quận 2, TP.HCM: Điểm nóng thu hút các dự án “khủng”

Trong vài năm trở lại đây, quận 2 trở thành điểm sáng tại khu Đông khi được ưu tiên đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội với hệ thống CSHT đồng bộ, hoàn chỉnh, kết nối giao thông linh hoạt, cùng với các công trình an sinh – xã hội quy hoạch đồng bộ.

Sức mạnh nội tại của vị trí

Quận 2 được đánh giá là khu vực đang có tốc độ đô thị hóa vượt bậc với nhiều khu đô thị mới được đầu tư và phát triển đồng bộ như: Thủ Thiêm, Cát Lái, Thảo Điền, An Phú – An Khánh, Thạch Mỹ Lợi...Đây cũng là khu vực có hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại nhất tại thị trường khu Đông, dẫn đầu về số lượng và chất lượng các khu đô thị kiểu mẫu.

Quận 2 đang có tốc độ phát triển đồng bộ với nhiều khu đô thị kiểu mẫu.

Với vị trí “cửa ngõ”, chính quyền thành phố rất chú trọng đầu tư cho hạ tầng quận 2 khi triển khai hàng loạt các dự án giao thông có giá trị lớn như: dự án 495 tỷ đồng xây cầu qua đảo Kim Cương (đoạn từ khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi đến đường Mai Chí Thọ, triển khai nút giao thông Mỹ Thủy giai đoạn 1 (838 tỷ đồng); dự án đường kết nối từ cảng Cát Lái đến đường Vành đai 2; dự án đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây…

Mới đây, TP.HCM còn chi “mạnh” hơn 10.000 tỷ đồng để mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đồng Văn Cống. Đồng thời, trong năm 2017 - 2018, thành phố lại đầu tư hơn 13.115 tỷ đồng để triển khai các dự án giao thông quan trọng thuộc tuyến đường Vành đai 2 dài 69km (từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội, nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) nhằm kết nối toàn vùng của khu Đông - cầu vượt Gò Dưa (Quốc lộ 1, quận Thủ Đức), cầu vượt Bình Phước đến cầu Rạch Chiếc (quận 9) và cầu Phú Mỹ - nối từ quận 2 sang quận 7)…

Các công trình sau khi được hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo thế kết nối thông suốt với trung tâm thành phố, thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Cùng với đó, tuyến Metro Suối Tiên - Bến Thành dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2019 chắc chắn sẽ gia tăng giá trị của các dự án bất động sản xung quanh.  

Bên cạnh đó, cư dân tại quận 2 còn có thể sử dụng tối đa những tiện ích của trung tâm quận như hệ thống trường học chuẩn quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại Metro An Phú, Parkson, Big C, trung tâm hành chính…. Nổi bật là công trình đẳng cấp quốc gia - Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc với diện tích 180 ha hiện đang trong quá trình hoàn thiện để phục vụ cho cho các sự kiện thể thao quốc tế, và gần nhất là Seagame 31 vào năm 2021.

Gem Riverside – Ốc đảo xanh hiện đại bên sông

Gem Riverside - Ốc đảo xanh mát giữa Sài Gòn.

Điểm sáng mới tại thị trường bất động sản quận 2 trong thời gian qua là sự xuất hiện của dự án Gem Riverside do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư. Đây là dự án nằm tại khu Nam Rạch Chiếc, cận kề với Palm City (30,2ha), Lakeview City (30ha), Saigon Sport City (64ha) của các đại gia bất động sản hàng đầu như Keppel Land (Singapore), Novaland.

Với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, Gem Riverside có thiết kế kiến trúc độc đáo với 12 tòa tháp uốn lượn như những hòn đảo của Vịnh Hạ Long. Dự án bao gồm hơn 3.175 căn hộ với nhiều loại diện tích và loại hình phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình như: duplex (căn hộ thông tầng, từ 129 - 201m2/căn), penthouse (căn tầng thượng, từ 107 - 151m2), căn hộ tiêu chuẩn (từ 1 - 3 phòng ngủ, từ 49 - 94m2/căn.

Với ba mặt hướng sông, 100% các căn hộ của Gem Riverside đều có lô-gia và tầm nhìn rộng mở để đón nắng đón gió tràn vào. Trong thời gian tới, phân khu Sapphire (tháp 5,6,7,8) sẽ được giới thiệu ra thị trường với nhiều đặc điểm nổi bật. Trong đó, tất cả các căn lầu 2 của tháp 5 & 7 đều có sân vườn nhìn về hướng sông. Một số căn của tháp 6 có vườn riêng với diện tích từ 59 - 135m2 hướng về các tiện ích.

Các tiện ích được đầu tư hiện đại mang đến nhiều trải nghiệm của cư dân.

Hội tụ đầy đủ các lợi thế về vị trí và cơ sở hạ tầng, Gem Riverside đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư và khách hàng có nhu cầu lựa chọn chốn an cư theo chuẩn nghỉ dưỡng. Cùng với nhiều dự án bất động sản có quy mô lớn và phát triển đồng bộ, Gem Riverside được đánh giá là khu căn hộ đẳng cấp, hiện đại với môi trường sống xanh và lý tưởng cho các cư dân.

Nhân dịp giới thiệu Phân khu Sapphire Riverside, chủ đầu tư dành nhiều ưu đãi cho khách hàng: 1 giải đặc biệt - xe Honda SH 125 cùng nhiều phần quà giá trị khác.

 - Giá tham chiếu: từ 38,9 triệu đồng/m2 (áp dụng cho 2 tháp Lộc - Phát (tháp 6 & 8).

Để biết thông tin, liên hệ Hotline 0964.355.355 hoặc truy cập website: http://gemriverside.vn.

Phương Dung

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.