Phố thời trang từ cao cấp đến hàng nhái ở trung tâm TP.HCM

Đường Nguyễn Trãi kéo dài từ quận 1 sang quận 5 ở TP.HCM là nơi tập trung của khoảng 300 cửa hàng thời trang, phụ kiện từ thương hiệu cao cấp, bình dân đến hàng nhái.
Đường Nguyễn Trãi bắt đầu từ Ngã 6 Phù Đổng (quận 1) với những cửa hàng thời trang quốc tế như Charles & Keith, Levi's, Adidas, Puma, Converse... Bên cạnh đó, một số thương hiệu nội địa uy tín như V-SixtyFour và Hoàng Phúc cũng lựa chọn con đường này làm địa điểm xây dựng những chi nhánh nổi bật.
Từ một vài cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách, mắt kính…, đến nay hàng loạt thương hiệu đã góp mặt, nằm san sát trên con đường sầm uất này. Đặc biệt, hiếm con đường nào sở hữu nhiều cửa hàng thời trang thiết kế nổi tiếng như Nguyễn Trãi.
Là tụ điểm thời trang nên Nguyễn Trãi thường xuyên đón nhiều lượt khách nước ngoài ghé thăm. "Mỗi lần có người bạn đến TP.HCM chơi, tôi thường dẫn họ đến con đường này để thăm thú. Không quá sang trọng như các khu vực trung tâm quận 1 nhưng nơi đây có mặt hầu hết thương hiệu quốc tế nên rất dễ mua sắm", anh Michael - một người Mỹ làm việc tại TP.HCM hơn 1 năm - qua chia sẻ.
Rất nhiều cửa hàng được đầu tư thiết kế cầu kì và lạ mắt, thu hút người tiêu dùng.Với vị trí đắc địa và hoạt động kinh doanh tốt, khu vực này có mức giá cho thuê lên đến hơn 100 triệu đồng/tháng/mặt bằng.
Tuy nhiên, đoạn đường Nguyễn Trãi ở khu vực quận 5 lại là địa chỉ quen thuộc của nhiều cửa hàng thời trang, phụ kiện bình dân. Không ít cửa hàng bày bán sản phẩm tràn khắp vỉa hè.
Đáng chú ý, có thương hiệu quần áo thuê đến 6 mặt bằng liền kề nhau nhưng lượng khách hàng vẫn rất đông đúc khắp 6 mặt bằng này.
Mặt hàng đa dạng và giá cả phải chăng là 2 nguyên nhân chính thu hút khách hàng đến đây dù chất lượng sản phẩm có khi chưa đạt, theo một số người mua hàng. Một chủ cửa hàng cho biết có thể đón hàng trăm lượt khách mỗi tối vào các dịp cuối tuần hoặc trước lễ, tết.
Các cửa hàng ở khu vực bình dân này liên tục thực hiện khuyến mãi. Theo ghi nhận củaZing.vn, hàng loạt sản phẩm được quảng cáo thuộc những thương hiệu giày thể thao cao cấp được bán với giá khoảng 400.000-500.000 đồng/đôi, thậm chí 150.000 đồng/đôi.
Những chiếc túi nhái thương hiệu Supreme, Nike... được chào bán với mức giá khuyến mãi chỉ còn 100.000 đồng.
Các cửa hàng kinh doanh túi xách, ba lô tập trung nhiều thành từng cụm ở đường Nguyễn Trãi khu vực quận 5. Bên cạnh thời trang, con phố này cũng nổi tiếng với các món phụ kiện giá rẻ, mẫu mã đa dạng.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng của con đường này cũng gây nhiều phiền toái cho người đi đường khi các gian hàng lấn chiếm vỉa hè, còn xe máy của khách tràn xuống lòng đường. Trước những cửa hàng này, một số nhân viên giữ xe liên tục vẫy tay mời chào khách ghé vào mua.
Không chỉ trên trục đường chính Nguyễn Trãi mà các hẻm xương cá cũng được tận dụng làm mặt bằng kinh doanh.
Với quy hoạch trở thành phố thời trang ở TP.HCM, đường Nguyễn Trãi có lượng xe lưu thông cao, đặc biệt vào buổi tối, tại một số khu vực cửa hàng bình dân.
 
Theo Zing.vn

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.